Ông Kim Jong Un quyết đưa nền công nghiệp ô tô Triều Tiên sánh ngang tầm thế giới

05/11/2017 09:21 AM | Xã hội

Ông Kim tỏ ra hài lòng với những gì công nhân viên tại nhà máy đã làm được, khẳng định họ đã đóng góp vào "sự thịnh vượng của nước nhà" qua việc sản xuất lượng lớn xe tải hàng năm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 4/11, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có chuyến thăm tới nhà máy "16 tháng Ba", một trong những cơ sở chuyên sản xuất xe tải cỡ lớn hiện đại nhất của nước này.

Trong chuyến thăm, ông Kim tán dương "sự chăm sóc tỉ mỉ và chỉ dẫn đúng đắn" của những nhà lãnh đạo Triều Tiên đi trước – ông Kim II-sung và ông Kim Jong-il.

Ông Kim tỏ ra hài lòng với những gì công nhân viên tại nhà máy đã làm được, khẳng định họ đã đóng góp vào "sự thịnh vượng của nước nhà" qua việc sản xuất lượng lớn xe tải hàng năm.

Ảnh: Reuters/KCNA
Ảnh: Reuters/KCNA
Ảnh: Reuters/KCNA
Ảnh: Reuters/KCNA

Ông Kim tin rằng Triều Tiên có thể có nền công nghiệp ô tô hiện đại, và nhà máy 16 tháng Ba sẽ là "trụ sở chính" cho cuộc cách mạng công nghệ. Theo ông, Triều Tiên có "sản lượng nguyên liệu và nền tảng công nghệ vững chắc" cho dây chuyền sản xuất động cơ máy, điển hình là Nhà máy 18 tháng Một.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ông Kim đã kêu gọi nâng cấp, cải thiện nhà máy 16 tháng Ba để "đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao của nền kinh tế cũng như xây dựng khả năng phòng thủ vững chắc cho quốc gia."

"Chúng ta sẽ tạo ra bước ngoặt lớn để nâng tầm nền công nghiệp ô tô Triều Tiên sánh ngang thế giới," ông Kim kêu gọi. Cũng theo ông, việc hiện đại hóa nhà máy ô tô sẽ giúp xây dựng quốc gia ngày càng giàu mạnh.

KCNA cho biết, ông Kim giao phó "trách nhiệm danh dự" cho các công nhân nhà máy trước khi chụp ảnh lưu niệm cùng họ.

Trong chuyến thăm lần này, ông Kim đi cùng các quan chức của đảng, quân đội và chính phủ, trong đó có ông O Su-yong và Pak Thae-song, phó chủ tịch đảng Lao động của chính quyền Trung ương Triều Tiên.

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM