Ông Biden kiếm bao nhiêu mỗi năm trước khi trở thành Tổng thống Mỹ?

18/05/2021 20:21 PM | Xã hội

Thu nhập của ông Joe Biden đã giảm hơn 1/3 trong năm 2020, khi ông chạy đua vào Nhà Trắng...

Thu nhập của ông Joe Biden đã giảm hơn 1/3 trong năm 2020, khi ông chạy đua vào Nhà Trắng. Hồ sơ thuế mà Tổng thống Mỹ công bố vào ngày 17/5 cho thấy thu nhập trước thuế của vợ chồng ông trong năm ngoái là 607.336 USD, từ mức khoảng 1 triệu USD trong năm 2019.

Việc ông Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden công bố hồ sơ thuế 2020 đã nối lại truyền thống tự nguyện công khai thuế và thu nhập của các Tổng thống Mỹ - một truyền thống bị gián đoạn dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nếu so với năm 2019, thu nhập của vợ chống ông Biden trong năm 2020 giảm khoảng 38%, chủ yếu do ông phải gác lại hoạt động diễn thuyết được trả tiền – một nguồn thu quan trọng – để tập trung cho chiến dịch tranh cử.

Với mức thu nhập trên, ông Biden đóng 157.414 USD thuế liên bang trong năm 2020, tương đương thuế suất 26%. Trong năm 2019, vợ chồng ông thu nhập 985.233 USD và đóng thuế 299.346 USD.

Thu nhập của Phó Tổng thống Kamala Harris thậm chí còn giảm mạnh hơn trong năm 2020, năm bà đồng tranh cử với ông Biden.

Hồ sơ thuế được công khai cho thấy bà Harris cùng phu quân Doug Emhoff có thu nhập trước thuế 1,7 triệu USD trong năm ngoái, từ mức 3,1 triệu USD trong 2019. Đó là bởi ông Emhoff xin nghỉ phép ở công ty luật DLA Piper sau khi bà Harris tham gia tranh cử. Sau khi bà Harris đắc cử Phó tổng thống, ông nghỉ việc luôn ở công ty này.

Hồ sơ thuế cũng cho thấy bà Harris và ông Emhoff đóng thuế liên bang 621.893 USD trong năm 2020, tương đương thuế suất 37%.

Trái ngược với việc ông Trump từ chối công bố hồ sơ thuế cá nhân, ông Biden đã công bố chi tiết tình hình tài chính cá nhân trong khoảng thời gian 23 năm.

Trước khi hồ sơ thuế của ông Biden được công bố ngày 17/5, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng sự minh bạch “là điều nên có ở mọi Tổng thống Mỹ”.

Tài liệu được công bố cũng cho thấy ông Biden đã tài trợ hơn 30.000 USD cho từ thiện trong 2020, tương đương khoảng 5% tổng thu nhập. Vợ chồng bà Harris tặng 27.000 USD cho từ thiện.

Dù thu nhập giảm mạnh, vợ chồng ông Biden vẫn thuộc nhóm bị đánh thuế thu nhập cao, với thuế suất lên tới 39,6%, theo kế hoạch thuế mà ông Biden công bố vào tháng trước. Thuế suất này áp dụng đối với nhóm 1% giàu nhất ở Mỹ - những người có thu nhập trên 540.000 USD mỗi năm.

An Huy

Cùng chuyên mục
XEM