Ổn định nguồn cung xăng dầu tại ĐBSCL

27/10/2022 14:31 PM | Kinh doanh

Thị trường xăng dầu ở ĐBSCL ổn định là nhờ các doanh nghiệp phân phối tăng cường nhập hàng.

Tại khu vực ĐBSCL, nông dân khu vực này đang vào cao điểm sản xuất vụ rau màu Tết và xuống giống vụ lúa Đông Xuân. Do đó mà nhu cầu xăng dầu phục vụ tưới tiêu và bơm rút nước rất lớn. Các doanh nghiệp phân phối xăng dầu lớn trong khu vực ĐBSCL đã tăng cường nhập khẩu nhiên liệu, ổn định nguồn cung cho thị trường.

Trung bình mỗi ngày, cửa hàng xăng dầu An Kiên, An Giang bán ra 75.000 lít xăng dầu. Huyện Chợ Mới là địa phương sản xuất rau màu trọng điểm của tỉnh An Giang. Hầu hết lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường đều phục vụ cho việc tưới tiêu và bơm rút nước của bà con.

"Mùa này mùa nước đang lên, mình bán chủ yếu cho bà con bơm nước ra, tưới rẫy. Với lại nguồn cung bắt đầu rộng trở lại để thương nhân phân phối xăng dầu An Kiên có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như của bà con", chị Kiều Lan - Thương nhân phân phối xăng dầu An Kiên, An Giang cho hay.

Nguồn cung xăng dầu dồi dào, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất bởi mùa này, nước lũ và triều cường thường dâng cao tràn vào rẫy hoa màu.

Thị trường xăng dầu ở ĐBSCL ổn định là nhờ các doanh nghiệp phân phối tăng cường nhập hàng. Mới đây, Công ty Cổ phần dầu khí Nam sông Hậu đã nhập về 6 triệu 300 ngàn lít xăng. Trước đó đơn vị cũng nhập 5.600 tấn condensate để sản xuất xăng dầu.

Nhờ hệ thống nhà máy có sẵn mà đơn vị giảm được các chi phí trung gian. Số tiền này được dùng để tăng chiết khấu cho các đại lý và thương nhân phân phối.

Trong quý IV, các doanh nghiệp đầu mối lớn tại ĐBSCL sẽ tiếp tục nhập về khoảng 300 triệu lít xăng dầu theo hạn mức phân phối mà Bộ Công Thương giao. Sự vào cuộc của các bộ ngành Trung ương, nỗ lực của doanh nghiệp đã mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường xăng dầu tại khu vực Tây Nam Bộ.

Theo Ban thời sự

Cùng chuyên mục
XEM