Nữ tướng tuổi Tỵ "đảo ngược tình thế", biến công ty lỗ trăm tỷ thành lãi nghìn tỷ

02/02/2025 20:08 PM | Kinh doanh

Đến tháng 2/2024, bà Loan đã thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty nhưng vẫn tiếp tục vai trò Thành viên Hội đồng quản trị và hỗ trợ Công ty về chiến lược và các nền tảng digital marketing.

Bà Đặng Phạm Minh Loan, sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ, hiện đang là thành viên HĐQT của CTCP Sữa Quốc Tế LOF (mã CK: IDP). Hiện, bà Loan đang sở hữu hơn 2,7 triệu cổ phiếu IDP, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 4,4% của IDP. Với giá đóng cửa của cổ phiếu IDP tại ngày 24/1 là 230.300 đồng/cp, số cổ phiếu của bà Loan có giá trị gần 627 tỷ đồng.

Trước đó, bà từng làm Chủ tịch HĐQT của IDP từ tháng 11/2014 đến tháng 3/2019 bà Loan chuyển vai trò sang thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của IDP. Khi bà Đặng Phạm Minh Loan trở thành CEO, IDP khi đó, vào cuối năm 2018, đang lỗ nặng đến mức âm vốn chủ sở hữu, hơn một nửa lãnh đạo chủ chốt nghỉ việc. Một năm sau, doanh thu IDP tăng trưởng hơn 50% và đến năm 2021 có lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng lần đầu tiên trong lịch sử.

Cú lội ngược dòng của IDP

IDP được thành lập năm 2004, dòng sản phẩm chủ đạo của Công ty đưa ra thị trường mang thương hiệu "Ba Vì" bao gồm: sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa chua ăn Ba Vì. Sau này, IDP phát triển mạnh thương hiệu LIF (love in farm), Kun, (dòng sản phẩm cho trẻ em) và Ba Vì.

Năm 2014, IDP có 2 nhà đầu tư lớn là VinaCapital và Daiwa, hai nhà đầu tư này nắm giữ 70% vốn. Lúc bấy giờ, VinaCapital không giấu tham vọng đưa IDP trở thành thế lực trên ngành, sánh vai với Vinamilk, song bất thành.

Năm 2014, công ty lỗ 68 tỷ đồng. Năm 2015 chỉ lãi 6 tỷ sau đó lỗ 3 năm liên tiếp. Năm 2017, công ty lỗ đến 298 tỷ đồng. Đến năm 2018, mức lỗ đã giảm đáng kể xuống còn 44 tỷ trước khi đảo chiều, khi này, công ty đã lỗ lũy kế 692 tỷ đồng.

Sau khi có lãi trở lại vào năm 2019, IDP tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2020 và 2021. Năm 2020, IDP ghi nhận doanh thu tăng hơn 2.000 tỷ đồng hơn gấp đôi năm 2019, lợi nhuận trước thuế tăng gần 5 lần (546 tỉ). Kết quả kinh doanh của IDP đã gây ra nhiều ngạc nhiên cho giới đầu tư.

Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh thu của IDP đạt 4.827 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 1.000 tỷ đạt 1.042 tỷ đồng. Năm 2022, lợi nhuận trước thuế công ty giảm về mức 990 tỷ nhưng năm 2023 đã tăng trở lại đạt mức 1.152 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, IDP ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.563 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế hơn 1.031 tỷ đồng, tăng 16%.

Cách bà Đặng Phạm Minh Loan thay đổi IDP

Trước khi gia nhập IDP, bà Loan là phó tổng giám đốc, giám đốc đầu tư tập đoàn VinaCapital. Bà Loan gắn bó với định chế tài chính này 15 năm, đại diện cho cổ phần của tập đoàn đầu tư này tại nhiều công ty lớn như Hòa Phát, Dược Hậu Giang, tập đoàn Mai Linh…

Bà Loan hiện đang ngồi ghế CEO điều hành công ty Yến Việt. Trước khi gia nhập VinaCapital, bà làm việc cho KPMG và Unilever Việt Nam. Bà Loan tốt nghiệp đại học Kinh tế TP.HCM, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh đại học Hawaii (Hoa Kỳ).

Bà Đặng Phạm Minh Loan là nữ CEO rất hiếm hoi trong ngành sữa xuất thân từ người giám sát của quỹ đầu tư, tự nguyện chuyển sang điều hành trực tiếp để cứu khoản đầu tư do chính mình là người "kiến tạo".

Sau khi bà Loan chuyển vai trò sang làm CEO của IDP, sau một thời gian tái cơ cấu danh mục, hoạt động phân phối và cắt giảm chi phí marketing, công ty đã giảm lỗ và tiến gần đến điểm hoà vốn.

Theo chia sẻ của bà, những thay đổi quan trọng nhất mà bà thực hiện bắt đầu từ khoảng tháng 4-5/2019, có liên quan đến hoạch định những thay đổi về thực thi và chiến lược marketing. Những thay đổi thực sự đem lại kết quả từ tháng 5/2019, và kể từ đó doanh số mỗi tháng lại tăng thêm 10% so với tháng trước.

Ngọc Điệp

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Lò đào tạo CEO: 10 Tổng giám đốc nhà băng Việt là cựu sinh viên NEU, tất cả CEO Vietcombank, VietinBank, BIDV, AgriBank đều học trường này

Cả 4 CEO của Big 4 ngân hàng Việt Nam hiện tại đều từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Bên cạnh đó, 6 CEO ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng xuất thân từ ngôi trường này.

Biến lớn tại một doanh nghiệp BĐS trên sàn: Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng dàn lãnh đạo cấp cao đồng loạt bán sạch cổ phiếu và viết đơn từ nhiệm

Trong hơn 10 ngày qua, có 6 lãnh đạo cấp cao của L40 đã đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu và trong số này 4 người viết đơn xin từ nhiệm, đều với lý do cá nhân.

Shark Louis Nguyễn: Các doanh nhân U40 Việt Nam lười học tiếng Anh, chỉ giao việc cho cấp dưới nên khó đàm phán thành công

Vị “cá mập” cho biết tiếng Anh vẫn là điểm yếu của nhiều chủ doanh nghiệp ở Việt Nam.

Báo cáo chấn động: Starbucks trốn thuế 1,3 tỷ USD thông qua một chi nhánh bí mật tại Thụy Sĩ trong suốt 10 năm qua

Suốt 1 thập kỷ qua, Starbucks bị cáo buộc đã sử dụng công ty này là vỏ bọc để trốn thuế.