NÓNG: 13 người sinh hoạt cùng Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP HCM dương tính với SARS-CoV-2, có 1 đầu bếp KS Sheraton

27/05/2021 08:26 AM | Xã hội

Đến rạng sáng 27/5, nhiều khu vực liên quan đến các ca dương tính đã được lực lượng chức năng TP HCM phong tỏa, truy vết.

Vnepress dẫn theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) sáng 27/5 ghi nhận thêm 10 người sinh hoạt chung Hội thánh truyền giáo Phục Hưng truyền đạo quận Gò Vấp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, tổng số ca của địa điểm này được phát hiện dương tính đến hiện tại là 13 người.

Theo HCDC, tổng số người của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 27 người, ở 7 quận, huyện. Trong đêm qua, ngành y tế đã xét nghiệm khẩn những người này, cho kết quả số trường hợp nghi nhiễm trên.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, những người này sinh hoạt chung tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng truyền giáo tại địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. HCDC đã phối hợp với trung tâm y tế các quận, huyện điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan.

Thông tin báo Tuổi Trẻ Online cho hay, trong số 10 người có 1 đầu bếp của khách sạn Sheraton

Ngay trong đêm qua, các cơ quan chức năng đã phong tỏa khách sạn này và đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Được biết, đầu bếp này cũng tiếp xúc với nhiều người khác.

Khuya ngày 26/5, TP HCM ghi nhận 3 ca dương tính mới gồm hai vợ chồng ở quận 12 và một phụ nữ ở Hóc Môn sinh hoạt chung tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng này ở địa chỉ 415/8/4 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

Cả ba bệnh nhân đều có triệu chứng hô hấp và đi khám tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, được phân loại khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rạng sáng 27/5, lực lượng y tế TP HCM đã tiến hành điều tra lập danh sách những người liên quan để thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm ngay trong đêm và đưa đi cách ly.

Cụ thể: Chị N.T.K.C., 38 tuổi, ngụ ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, đã có kết quả dương tính 2 lần với SARS-CoV-2, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Được biết, hàng ngày chị C. làm việc tại một công ty ở phường 10, quận Phú Nhuận. Ngày 26/5, chị đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định vì đau họng, sốt và mất khứu giác. Chị được sàng lọc và có kết quả dương tính.

Sau đó là 2 vợ chồng ở đường Thạnh Lộc 19, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Đến rạng sáng 27/5, nhiều khu vực liên quan đến 3 ca dương tính đã được lực lượng chức năng TP HCM phong tỏa trong đêm gồm:

- BV Nhân dân Gia Định, nơi 3 bệnh nhân đến khám.

- Toà chung cư Sogetraco, nơi làm việc của 1 bệnh nhân.

- Căn nhà ở địa chỉ 415/8/4 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, nơi 3 người sinh hoạt cùng tôn giáo.

- Khu vực nhà ở của 2 vợ chồng ở đường Thạnh Lộc 19, phường Thạnh Lộc, quận 12.

- Khu vực nhà của 1 ca dương tính ở xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn cũng đã được phong toả.

(Tổng hợp)

Minh Minh

Từ khóa:  ngành y tế
Cùng chuyên mục
XEM