Những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019

24/12/2019 14:32 PM | Kinh doanh

Tạp chí Forbes theo dõi tài sản của 2.200 tỷ phú trong khoảng thời gian từ 28/12/2018 đến ngày 13/12/2019 để tìm ra người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm qua. Ông chủ LVMH, Bernard Arnault dẫn đầu danh sách khi có thêm 40 tỷ USD trong năm 2019.

1. Bernard Arnault

Thay đổi tài sản: 40 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 107,7 tỷ USD

Bernard Arnault, ông chủ LVMH – tập đoàn sở hữu hơn 70 thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari, Dior và Fendi – đã có một năm kinh doanh rất thành công. Giá cổ phiếu LVMH tăng 54% trong năm 2019, gấp 3 lần trong chưa đầy 4 năm. Tháng 11 vừa qua, tập đoàn này tuyên bố chi 16,2 tỷ USD mua lại hãng trang sức Tiffany & Co nổi tiếng của Mỹ. 

2. Mark Zuckerberg

Thay đổi tài sản: 22,1 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 72 tỷ USD

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần, Mark Zuckerberg và Facebook tiếp tục là đối tượng hứng chịu nhiều chỉ trích - từ ứng cử viên tổng thống cho đến Jack Dorsey, CEO Twitter. Dù vậy, cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới vẫn tăng 48% trong năm qua, giúp Mark bỏ túi hơn 22 tỷ USD. (Ảnh: AP)

Những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019 - Ảnh 1.

3. Amancio Ortega

Thay đổi tài sản: 17,3 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 74,9 tỷ USD

Cổ phiếu của Inditex (công ty mẹ Zara) tăng gần 34% trong năm qua giúp nhà sáng lập Amancio Ortega vào Top 3 tỷ phú kiếm tiền năm 2019. Trong một báo cáo vào tháng 11, hãng bán lẻ thời trang này tuyên bố cắt giảm chi phí hoạt động trong khi mở rộng sự hiện diện toàn cầu của Zara, thêm các cửa hàng trực tuyến ở Nam Phi, Colombia, Philippines và Ukraine. Ortega chiếm khoảng 60% cổ phần của Inditex – công ty cũng sở hữu các thương hiệu Massimo Dutti, Pull & Bear và Bershka. (Ảnh: Getty Images)

Những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019 - Ảnh 2.

4. Steve Ballmer

Thay đổi tài sản: 16,3 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 56,3 tỷ USD

Steve Ballmer là cựu CEO của Microsoft, hãng công nghệ có giá trị thị trường gần 1.200 tỷ USD. Năm 2019, doanh thu của Microsoft tiếp tục tăng giúp tài sản của Ballmer tăng lên đáng kể. (Ảnh: Forbes)

Những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019 - Ảnh 3.

5. Mukesh Ambani

Thay đổi tài sản: 16,1 tỷ USD

Tài sản tính đến ngày 13/12: 61,4 tỷ USD

Năm thứ 3 liên tiếp, tỷ phú Mukesh Ambani nằm trong danh sách những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm của Forbes. Còn theo số liệu thống kê của Bloomberg, tài sản của Ambani đã tăng 17 tỷ USD tính từ đầu năm đến ngày 23/12. Ông là chủ tịch Reliance Industries, tập đoàn đạt doanh thu hơn 90 tỷ USD (năm 2019) của Ấn Độ. (Ảnh: Bloomberg)

Những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019 - Ảnh 4.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM