Những mặt hàng này sẽ hốt bạc trong năm 2022, người muốn ‘tiền đẻ ra tiền’ cần lưu ý!

29/01/2022 07:15 AM | Sống

Dưới đây là những mặt hàng được dự đoán sẽ tiếp tục đắt hơn năm 2021 dù dịch bệnh vẫn đang hoành hành và gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trên phạm vi toàn thế giới.

1. Nhà ở và nội thất

Với hầu hết mọi người, việc mua nhà là thách thức lớn nhất trong bối cảnh đại dịch. Năm 2022, giới chuyên gia dự đoán giá nhà tiếp tục đẩy cao.

Nhà kinh tế tại tập đoàn CoreLogic, trụ sở ở bang California (Mỹ) đánh giá, năm 2022 giá nhà trên khắp các thành phố ở Mỹ có thể tăng 2-3 lần.

Mức giá cao có thể làm giảm nhu cầu mua nhà giúp một số người mua được nhà dễ hơn. Ngoài ra, giá thuê cao khiến nhiều người cố gắng mua một căn nhà bằng được.

Cùng với nhà ở, giá nội thất cũng sẽ tăng do nhu cầu của người dân muốn thay đổi không gian sống do ở nhà nhiều vì đại dịch. Giá đồ nội thất có thể tăng hơn 10% trong năm nay, theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển..

2. Thực phẩm

Những mặt hàng này sẽ hốt bạc trong năm 2022, người muốn ‘tiền đẻ ra tiền’ cần lưu ý! - Ảnh 1.

Thực phẩm là mặt hàng chắc chắn sẽ tăng giá trong năm 2022.

Năm qua, chi phí thực phẩm đã leo thang, đặt biệt là những mặt hàng thiết yếu như trứng, thịt, sữa,... Dù vậy, những loại thực phẩm khác cũng tăng giá do vấn đề chuỗi cung ứng và lao động.

Giá thực phẩm cao và xăng, dầu, gas, nguyên liệu tăng giá phi mã khiến các nhà hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Cùng thách thức về nhân sự, tăng lương để giữ chân nhân viên, tốn nhiều tiền hơn cho nguyên liệu cũng sẽ khiến giá ăn ngoài tăng theo.

3. Quần áo

Một báo cáo trên Business of Fashion cho hay, áp lực trong chuỗi cung ứng sẽ đẩy giá bán lẻ quần áo cao hơn trung bình 3,2%, kéo theo giá giá bán quần áo vào năm 2022 tăng khoảng 10%.

4. Ôtô và các loại thiết bị điện tử

Những mặt hàng này sẽ hốt bạc trong năm 2022, người muốn ‘tiền đẻ ra tiền’ cần lưu ý! - Ảnh 2.

Giá ô tô trong năm 2022 dự đoán tăng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Những diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 trên toàn cầu khiến giá ô tô liên tiếp lập đỉnh mới. Cụ thể, theo báo cáo của Cox Automotive, giá ô tô mới trung bình ở Mỹ vào tháng 9/2021 là 45.031 USD, là tháng thứ sáu liên tiếp giá tăng.

Máy tính và các thiết bị điện tử nói chung cũng là những mặt hàng sẽ tăng giá trong năm nay do ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu linh kiện đang diễn ra.

5. Chăm sóc y tế

Các bệnh viện đang phải đối mặt với bài toán chi phí vật liệu y tế tăng cao từ những loại máy móc hiện đại cho đến những sản phẩm giấy vệ sinh, bỉm tã,...

Tại Mỹ, chi phí y tế năm 2021 đã tăng 8,4% so với năm 2020 và sẽ tiếp tục tăng năm 2022.

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM