Những con số khiến Facebook lo sợ: Doanh thu công ty mẹ TikTok tăng 111%, cán mốc 1,9 tỷ người dùng

18/06/2021 13:56 PM | Kinh doanh

Kết quả kinh doanh của TikTok khiến Facebook lo sợ.

Tờ CNBC đưa tin, ByteDance – công ty mẹ TikTok chứng kiến doanh thu trong năm 2020 tăng gấp đôi. Cụ thể, doanh thu năm vừa qua đạt 34,3 tỷ USD, tăng 111% so với năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 93% lên 18 tỷ USD.

ByteDance đạt 1,9 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng tới cuối năm 2020, tính trên khắp các nền tảng của họ gồm cả ứng dụng video ngắn TikTok, phiên bản Trung Quốc Douyin và ứng dụng Toutiao.

Tốc độ tăng trưởng chóng mặt này cho thấy sức mạnh của ByteDance – một công ty tư nhân được định giá vào khoảng 100 tỷ USD.

Công ty này cũng mới tuyển dụng cựu lãnh đạo Xiaomi là Shou Zi Chew cho vị trí Giám đốc tài chính (CFO) vào đầu năm nay, cho thấy họ đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO.

Công ty Trung Quốc hiện đang tìm kiếm thành công mang tầm quốc tế với TikTok – một ứng dụng video ngắn cực kỳ phổ biến. Quảng cáo đang là một phần đóng góp doanh thu quan trọng của ByteDance trên tất cả các nền tảng nhưng họ cũng bắt đầu lấn sân sang những lĩnh vực khác như game và tỏ rõ tham vọng muốn đối đầu những gã khổng lồ như Tencent.

Tuy nhiên, thời điểm này ByteDance cũng đang gặp phải một vài khó khăn. 

Zhang Yiming - đồng sáng lập công ty mẹ TikTok là ByteDance vừa tuyên bố rằng ông sẽ từ chức CEO. Zhang viết trong tuyên bố nói rằng ông đã đưa ra quyết định sau nhiều tháng suy nghĩa liệu có thể có một tác động lớn hơn đến những sáng kiến trong dài hạn của ByteDance không nếu ông chuyển giao vị trí CEO cho một người khác. 

Dù hiện tại ByteDance không phải là mục tiêu của chính phủ Trung Quốc nhưng sự thống trị của họ trong lĩnh vực mạng xã hội cũng như lợi thế khi tiến hành các thỏa thuận của họ đều nằm trong các lĩnh vực nhạy cảm mà chính phủ Trung Quốc đang để mắt tới.

"Sẽ không còn những cuộc chơi khó khăn ở Mỹ với ông Trump cũng như tiềm năng bị cấm hoặc buộc bán tài sản. Tuy nhiên, áp lực về giá cổ phiếu công nghệ và chính phủ Trung Quốc là một phần có thể khiến ByteDance gặp khó khăn".

Mới chỉ năm ngoái, ByteDance – công ty mẹ TikTok, startup giá trị nhất thế giới vẫn đang chịu áp lực từ nhiều phía. Chính quyền của ông Trump muốn công ty này phải bán bớt tài sản ở Mỹ. Trong khi đó tại quê nhà, họ phải chịu áp lực khi chính quyền Bắc Kinh mạnh tay chấn chỉnh các startup công nghệ. Chưa kể đến việc Ấn Độ đã đưa một vài ứng dụng mạng xã hội của công ty này vào danh sách đen.

Tuy nhiên vượt qua tất cả những trở ngại ấy, ByteDance vẫn phát triển. Hiện tại, nhà sáng lập công ty là Zhang Yiming, 38 tuổi là một trong những người giàu nhất thế giới.

Tính tới tháng 11/2019, công ty có trên 60.000 nhân viên và phục vụ trên 150 thị trường. Họ có văn phòng ở 126 thành phố trên toàn cầu, gồm cả Thượng Hải, New York, London, Paris, Mubai, Singapore, Jakarta, Seoul, Tokyo…

Nguồn: CNBC

Vân Đàm

Từ khóa:  tiktok
Cùng chuyên mục
XEM