Nhóm bạn trẻ đang nghỉ việc nói gì về những khoản chi bị cho là lãng phí?

15/06/2023 09:59 AM | Sống

Những người đang nghỉ việc trần tình về khoản chi nhiều người cho là hoang phí nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Chi "mạnh tay" để đi du lịch

Ngọc Anh (28 tuổi, Hà Nội) đã nghỉ việc đến nay là hơn 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, cô bạn đã đi du lịch nước ngoài 2 lần cũng như khám phá một số nơi tại Việt Nam. 

"Mình đã chi khoảng 25 triệu đồng đi Hàn Quốc trong vòng 6 ngày và 17-18 triệu đi Malaysia trong 8 ngày. Ngoài ra, mình cũng có đi chơi khá nhiều nơi trong nước như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt hết khoảng 25 triệu đồng. Tổng số tiền mình chi du lịch rơi vào khoảng 70 triệu đồng". 

Nhiều người khuyên cô bạn rằng nếu muốn nghỉ việc trong khoảng 6 tháng không bị áp lực tiền bạc, Ngọc Anh nên chi tiêu cẩn thận hơn, tiết kiệm nhiều tiền hơn. Đặc biệt dù muốn đi du lịch cũng nên tính toán, không nên chi đến 70 triệu đồng để đi chơi. Tuy nhiên, đối với Ngọc Anh, cô bạn đã đi làm không ngừng nghỉ từ khi tốt nghiệp đến bây giờ, do vậy đây là khoảng thời gian tự thưởng dành cho bản thân. 

"Đối với mình, chi tiêu để du lịch là kế hoạch lớn trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Mình không biết thời điểm tiếp theo bản thân có một kỳ nghỉ dài là khi nào, tận dụng thời điểm này, mình muốn thực hiện ước mơ du lịch trải nghiệm thật nhiều nơi". 

Đối với Ngọc Anh, khoảng thời gian nghỉ ngơi, chi tiêu để tự thưởng cho bản thân không được xem là lãng phí. Đi du lịch không chỉ giúp cô giải tỏa áp lực trong khoảng thời gian làm việc vất vả mà còn có nhiều trải nghiệm hơn. "Mình không nghĩ chỉ nằm lì trong nhà trong thời gian nghỉ việc là tiết kiệm, theo mình như vậy rất lãng phí thời gian. Đi du lịch giúp mình biết được sự nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp ra sao, do vậy mình nghĩ khi quay lại thị trường lao động, mình sẽ ngày càng cố gắng hơn". 

Hội đang nghỉ việc nói gì về những khoản chi bị cho là lãng phí? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Hẹn cà phê, ăn uống với bạn bè

Khánh Huyền (25 tuổi, Hà Nội) trong 1 tháng nghỉ việc vừa qua thường xuyên đi ăn ngoài với bạn bè. Cô bạn chia sẻ rằng rất nhiều người lúc biết Khánh Huyền nghỉ việc đã khuyên rằng nên giảm chi tiêu trong khoảng thời gian không có thu nhập. Tuy nhiên, cô bạn cho rằng bản thân đang chi tiêu khá hợp lý. "Trước khi nghỉ việc, mình thật sự rất bận. Khoảng thời gian đó, mình làm song song 2 công việc, đến thời gian ngủ cũng không có nên gần như chẳng thể gặp bạn bè. Sau khi nghỉ việc, mình đã đi chơi và hẹn bạn bè nhiều hơn để kết nối lại các mối quan hệ". 

Trong thời gian đi làm, Khánh Huyền đã tiết kiệm một khoản tiền để thực hiện những mong muốn của bản thân trong khoảng thời gian này, phần lớn là đi gặp bạn bè và về quê thăm gia đình. 

Bên cạnh đó, cô bạn nhấn mạnh rằng khoản chi tiêu này hoàn toàn không lãng phí, hơn thế nữa còn khá tiết kiệm. Bởi vì Khánh Huyền đang chi tiền để mua thời gian dành cho những mối quan hệ quan trọng. "Mình nghĩ đây là một khoản đầu tư xứng đáng. Mình đã có thời gian để gặp gỡ những người thân yêu, biết nhiều hơn về cuộc sống của họ thời gian qua, hơn nữa mình cũng đã vô cùng vui vẻ". 

Hội đang nghỉ việc nói gì về những khoản chi bị cho là lãng phí? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Chi tiêu thế nào mới là không lãng phí?

Theo Ngọc Anh, chi tiêu lãng phí là khi không có kế hoạch cụ thể, chi quá tay cho những sản phẩm hay dịch vụ không xứng đáng với những gì bản thân nhận được. "Đối với mình, những chuyến du lịch đưa lại nhiều lợi ích trong thời gian nghỉ việc chẳng hạn như giải toả áp lực, thêm nhiều trải nghiệm. Hơn thế nữa, nó cũng nằm trong kế hoạch cho nên mình không cho rằng bản thân đang lãng phí". 

Dù vậy, Ngọc Anh vẫn cho rằng mọi người nên tính toán cẩn thận khi chi tiêu trong thời gian nghỉ việc. Với số tiền tiết kiệm dự tính sẽ chi tiêu trong thời gian này cũng nên chia làm 2 khoản, trong đó có một phần phòng trừ những trường hợp rủi ro bất ngờ có thể xảy ra chẳng hạn như ốm đau hoặc thời gian nghỉ việc dài hơn dự tính. 

Còn đối với Khánh Huyền, cô bạn cho rằng mỗi người cần biết bản thân muốn làm gì trong thời gian nghỉ ngơi. Từ đó, dự trù một số tiền để chi tiêu khi nghỉ việc. "Thật ra dù là nghỉ việc chủ động, mình vẫn thấy có chút áp lực khi mà bỗng nhiên không còn thu nhập ổn định như trước. Do vậy, để tránh phải chi nhiều tiền hơn để giải tỏa những áp lực này, hãy lên kế hoạch cẩn thận, như vậy sẽ tránh được những lần chi tiêu 'lạc lối' trong khoảng thời gian nghỉ việc". 

Theo Tô Diệp

Cùng chuyên mục
XEM