Nhiều vùng trên cả nước đón mưa dông, nhiều nơi mưa rất to

13/05/2023 08:54 AM | Xã hội

Hôm nay (13/5), nhiều vùng trên cả nước đón mưa dông, riêng Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ nên hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Nhiều vùng trên cả nước đón mưa dông, nhiều nơi mưa rất to - Ảnh 1.

Hôm nay, nhiều vùng trên cả nước đón mưa dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay nhiều mây, ít mưa, từ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Dự báo từ ngày mai (14/5), mưa giảm ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, riêng Tây nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Theo Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM