Nhiều người Mỹ cân nhắc tìm công việc thứ hai do áp lực lạm phát

23/10/2022 11:01 AM | Xã hội

Không ít người đã chuyển đến khu vực có chi phí sinh hoạt thấp hơn để cắt giảm chi tiêu.

Hơn một nửa số người Mỹ trong độ tuổi lao động đang cân nhắc làm công việc thứ hai để tăng thêm thu nhập do tình trạng lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao đã làm suy giảm nhanh chóng sức mua của họ.

Theo cuộc khảo sát mới từ Qualtrics International, 38% người lao động đã tìm kiếm công việc thứ hai. 14% khác đang xem xét tìm kiếm một công việc khác. Khảo sát trên tiến hành với 1.000 nhân viên toàn thời gian tại Mỹ.

Đồng thời, 18% số người được hỏi cho biết họ đã chuyển đến khu vực có giá sinh hoạt thấp hơn để cắt giảm chi phí. Hơn 13% khác nói rằng họ đang có kế hoạch tương tự.

0x0.jpg

Ảnh minh họa.

Tuần trước, Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng thu nhập trung bình theo giờ của toàn bộ người lao động tại quốc gia này đã giảm 3% trong tháng 9 so với cùng thời điểm năm 2021. Trên cơ sở hàng tháng, thu nhập trung bình hàng giờ của họ giảm khoảng 0,1% trong tháng trước do ảnh hưởng của mức tăng đột biến của lạm phát.

Theo cách tính đó, người lao động bình thường của Mỹ ở thời điểm hiện tại được đánh giá là ở trong tình trạng tồi tệ hơn một năm trước mặc dù mức lương danh nghĩa đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm.

Theo Fox Business, đó là bởi vì người tiêu dùng đang phải đối mặt với lạm phát cao, khiến sức mua của họ giảm nhanh chóng.

Tuần trước, chính phủ Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI (chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian), bao gồm giá xăng dầu, hàng tạp hóa và giá thuê nhà tại Mỹ, đã tăng 0,4% trong tháng 9 so với tháng trước. Tỷ lệ này đã tăng 8,2% trên cơ sở hàng năm.

Những con số trên đều cao hơn các con số được dự đoán trước đó, phần nào cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khi cơ quan này đang tìm cách hạ nhiệt tình trạng “bão giá”.

black-orange-modern-construction-facebook-cover-1-.png

Trong một diễn biến đáng lo ngại hơn, chỉ số giá cả của chi phí tiêu dùng cá nhân (đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng) tại Mỹ đã tăng 0,6% trong tháng 9 so với tháng trước. Điều này cho thấy áp lực lạm phát tiềm ẩn trong nền kinh tế Mỹ vẫn còn mạnh mẽ.

Theo Fox Business, lạm phát đã tạo ra áp lực tài chính nghiêm trọng đối với hầu hết các hộ gia đình ở Mỹ khi họ buộc phải trả nhiều tiền hơn cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm và tiền thuê nhà.

Gánh nặng càng trở nên nghiêm trọng với người Mỹ có thu nhập thấp. Họ vốn đã là những người có thu nhập eo hẹp và bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến động giá cả. Mặc dù giá gas đã giảm 4,9% trong tháng 9 so với tháng trước, tình trạng tăng giá nhiều sản phẩm và dịch vụ khác vẫn tiếp tục ở mức cao.

Ví dụ, chi phí hàng tạp hóa tăng 0,7% đã nâng mức tăng 12 tháng lên 13%. Thời gian qua, người tiêu dùng Mỹ đã phải trả nhiều tiền hơn cho các mặt hàng như ngũ cốc, thịt gà, sữa và rau tươi. Trong khi đó, chi phí thuê nhà đã tăng 6,6% trong năm qua, nhanh nhất kể từ tháng 2/1991. Giá thuê tăng là vấn đề đáng lo ngại vì chi phí nhà ở cao hơn ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất đến ngân sách hộ gia đình.

Nguồn: Fox Business

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM