Tiết lộ cuộc bầu cử đắt đỏ nhất lịch sử nước Mỹ

07/11/2012 13:15 PM | Nhân vật

Bốn năm một lần, nước Mỹ tốn một khoản tiền không hề nhỏ cho chiến dịch bầu cử tổng thống.

Theo trung tâm phản ứng chính trị, cơ quan phân tích chi phí bầu cử Mỹ tại opensecrets.org, riêng cuộc chạy đua giữa Tổng thống Obama và đối thủ Đảng Cộng hòa Romney tiêu tốn 2,6 tỷ USD,  giảm hơn so với kỷ lục 2,8 tỷ USD năm 2008, khi ông Obama đối đầu với bà Hillary Clinton để giành được sự ứng cử của Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, đổ cả núi tiền vào chiến dịch này, nhưng thực tế bầu cử 2012 vẫn chưa hao tiền tốn của như chiến dịch diễn ra vào năm 1896.

Quan sát biểu đồ thấy, mức chi tiêu cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 1896 nhiều hơn 4 cuộc bầu cử đắt giá nhất cộng lại.

Đại hội Đảng Dân chủ năm đó đã chứng kiến một trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Khẩn thiết yêu cầu đại hội ngừng đóng đinh nhân loại vào cây thập ác bằng vàng, William Jennings Bryan, một đảng viên trẻ tuổi quê ở bang Nebraska đã giành được vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. 

Ông Bryan muốn có một bản vị tiền lưỡng kim. 

Những năm 1890 là thời kỳ hoàng kim của bản vị vàng trong hệ thống tiền tệ, song cũng là thời kỳ cực thịnh của giảm phát và suy thoái. Kinh tế rơi vào suy thoái thường xuyên hơn bởi một lý do đau đớn: không đủ tiền!

Những năm này, các ngân hàng lo sợ lạm phát hơn cả phá sản. Nỗi ám ảnh này là nguyên do khiến Phố Wall trồi sụt thê thảm chưa từng có.

Trong các hoạt động tranh cử sau đó, Bryan đã giành được sự ủng hộ ở các bang miền Nam và toàn bộ miền Tây. Nhưng ông đã thất bại ở các khu vực đông dân cư hơn - vùng công nghiệp phía Bắc và phía Đông. Cuối cùng, ông đã thất bại trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa là William McKinley.

TH

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM