Tài sản của tỷ phú Forbes Phạm Nhật Vượng 'khủng' cỡ nào?

05/03/2015 08:00 AM | Nhân vật

Forbes cho biết hiện ông Vượng sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ USD, tăng 100 triệu USD nhưng lại giảm 26 bậc so với năm 2014, xếp vị trí 1.118 trên thế giới.

Kín đáo, bí ẩn có lẽ là hai từ phú hợp để miêu tả về vị tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Năm thứ 3 liên tiếp là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách bình chọn của tạp chí danh tiếng Forbes nhưng rất khó để tìm được thông tin về nhân vật này.

Forbes cho biết hiện ông Vượng sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ USD, tăng 100 triệu USD nhưng lại giảm 26 bậc so với năm 2014, xếp vị trí 1.118 trên thế giới. Năm 2013, lần đầu tiên ông chủ của Vingroup được Forbes bình chọn với tài sản 1,5 tỷ USD, là người giàu thứ 974 trên thế giới.

Hiện ông Vượng cũng là người giàu nhất Việt Nam. Vậy 1,7 tỷ USD của tỷ phú này lớn cỡ nào? Chúng tôi có làm vài so sánh thú vị để giúp bạn hình dung dễ hơn.

Xây được gần 4 khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center

Trong giới bất động sản, Vingroup là cái tên ai cũng biết tới với những dự án khủng, cao cấp như Times City, Royal City hay bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Resort hay Vinpearl Luxury. Ngoài ra năm 2014, Vingroup còn lấn sân sang lĩnh vực bán lẻ khi mua lại chuỗi siêu thị Ocean Mart hay siêu thị 79 của Alphanam.

Tuy nhiên hiện chưa thấy ông Vượng mở rộng kinh doanh bất động sản ra nước ngoài như bầu Đức, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai thực hiện. Trong các dự án bất động sản tại nước ngoài, dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center được bầu Đức tiết lộ là dự án quy mô nhất với tổng vốn đầu tư lên đến 440 triệu USD. Giả sử tỷ phú Phạm Nhật Vượng dồn hết tài sản của mình vào xứ chùa vàng như bầu Đức, có thể ông sẽ xây được gần 4 khu phức hợp như của Hoàng Anh Gia Lai.

Thừa sức mua trọn Lazada

Một số thông tin cho rằng trong năm 2015, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lấn sân sang lĩnh vực hoàn toàn mới: Thương mại điện tử. Hiện trên thị trường Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp nội tham gia lĩnh vực này, doanh nghiệp ngoại như Lazada cũng đã nhanh chóng có mặt. Đây là một dự án startup của hãng Rocket Internet.

Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Lazada đã huy động được 249 triệu USD tài trợ của Temasek Holdings, quỹ đầu tư thuộc sở hữu chính phủ Singapore. Theo công bố của Rocket Internet với vòng gọi vốn thành công này, Lazada được định giá 957,8 triệu euro (tương đương khoảng 1.070 triệu USD). Như vậy nếu tỷ phú Vượng có thể mua được 1,7 lần Lazada nếu dành hết tài sản của mình.

Mua Metro Việt Nam, mua mảng bánh kẹo Kinh Đô, chỗ tiền còn lại đủ xây thêm 1 khu phức hợp ngang ngửa HAGL tại Myanmar

Năm 2014 là năm sôi động của M&A tại Việt Nam với những thương vụ tầm cỡ như: Berli Jucker mua lại Metro Cash & Carry Việt Nam với giá 879 triệu USD, tập đoàn thực phẩm Mỹ Mondelēz International mua 80% Kinh Đô Bình Dương với giá 370 triệu USD.

Nếu ông Vượng là người có nhã hứng với M&A, với khối tài sản 1,7 tỷ USD, tỷ phú này thừa sức để vừa đi làm bánh kẹo, vừa đặt chân vào lĩnh vực phân phối như Metro và vừa xây được 1 khu phức hợp tầm cỡ như của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar.

Góp gần 30% cho dự án đưa người lên định cư sao Hỏa Mars One

Quốc Anh (tên thật là Vũ Xuân Linh), người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 100 người của dự án định cư trên sao hỏa Mars One từng chia sẻ: “Ước mơ chinh phục vũ trụ thì mình nghĩ rất nhiều cậu bé, cô bé đều có. Nó như một loại ước mơ đẹp đẽ mà xa vời nhất trong các ước mơ.” Và biết đâu, tỷ phú Vượng cũng là người có ước mơ chinh phục vũ trụ như Elon Musk hay Richard Brandson. Với 1,7 tỷ USD tài sản, ông có thể đóng góp tới gần 30% vốn cho dự án Mars One (6 tỷ USD) của doanh nhân Hà Lan Bas Lansdorp nói trên.

Đầu tư được gần 5 trang trại bò sữa như TH Milk

Nếu không thích vũ trụ, ông Vượng có thể xem xét tới đầu tư nông nghiệp, vốn đang là xu hướng của nhiều tỷ phú Việt Nam trong vài năm gần đây. Bà Thái Hương, người sáng lập đồng thời tổng giám đốc TH Milk từng chia sẻ nguồn vốn mà TH đầu tư vào công nghệ cao vào nông nghiệp lên tới 350 triệu USD, chủ yếu đến từ nguồn vay ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, ngân hàng Bác Á và chính phủ Israel.

Như vậy 1,7 tỷ đồng tài sản của ông Vượng có thể xây dựng được một dự án nông nghiệp công nghệ cao có quy mô gần gần 5 lần TH Milk, trở thành một doanh nghiệp sữa có quy mô lớn.

61 chiếc máy bay mới tậu của bầu Đức, 1,5 triệu chiếc iPhone 6 Plus 128 GB

Mới đây trên báo chí tiết lộ thông tin bầu Đức vừa tậu chiếc phi cơ mới là chiếc Legacy 600. Phi cơ riêng này có giá khoảng 27,5 triệu USD. Một so sánh vui để bạn dễ hình dung thì khối tài sản của ông Vượng có thể mua được 61 chiếc máy bay tương tự của đại gia phố núi. Hay để dễ hình dung hơn nữa, số tiền này còn có thể mua được 1,5 triệu chiếc iPhone 6 Plus mới nhất với dung lượng 128GB tại các siêu thị điện máy tại Việt Nam.

* Các so sánh trên chỉ mang tính chất tham khảo dựa trên những thông tin được công bố chính thức, không tính đến các chi phí khác của thương vụ hay sự biến động giá trị của tiền theo thời gian tại thời điểm so sánh số liệu.

>> [Q&A] 'Nội soi' cỗ máy kiếm tiền 'khủng' HAGL của bầu Đức

Kim Thủy

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM