Những cựu sinh viên Đại học Princeton thành công nhất mọi thời đại

15/08/2015 17:11 PM | Nhân vật

Đại học Princeton là nơi đào tạo rất nhiều chính khách Mỹ, trong đó có hai cựu tổng thống Woodrow Wilson và James Madison. Ngoài ra, Đại học Princeton là mái trường của 9 tỷ phú và 35 nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Đại học Princeton là một trường tư thục thành lập năm 1746 mà tiền thân là Đại học New Jersey (College of New Jersey), khi vùng Bắc Mỹ còn là một thuộc địa của Vương quốc Anh. Đây là một trong 4 trường đại học lâu đời nhất trong hệ thống đại học ở Mỹ và là một trong 08 trường đại học của Ivy League. Với quy mô không quá bề thế như nhiều đại học danh tiếng khác, Đại học Princeton nổi bật trong giới học thuật và luôn khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo chất lượng cao trong suốt hơn 260 năm qua.

Và bằng chứng cho chất lượng giảng dạy của trường đó là có rất nhiều nguyên thủ quốc gia, doanh nhân, tỷ phú xuất thân từ trường đại học này. Đại học Princeton là nơi đào tạo rất nhiều chính khách Mỹ, trong đó có hai cựu tổng thống Woodrow Wilson và James Madison. Đương kim Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke nguyên là Chủ nhiệm khoa Kinh tế của Đại học Princeton...

Ngoài ra, Đại học Princeton là mái trường của 09 tỷ phú và 35 nhà khoa học đoạt giải Nobel. Ngôi trường này cũng đã đào tạo nên nhiều nhà toán học được tặng giải Fields - giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới và thường coi là giải Nobel dành cho lĩnh vực Toán học.

Với quy mô tương đối nhỏ trong khi đầy ắp thành tích khiến Đại học Prienceton nổi danh khắp thế giới và luôn đứng thứ hạng hàng đầu trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới. Hãy cùng điểm qua những cựu sinh viên thành công nhất từng theo học tại ngôi trường danh giá này nhé!

Đương kim phu nhân Tổng thống Mỹ - Michelle Obama

10701-d19e7
 

Sinh ra tại South Side, Chicago. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Whitney Young năm 1981, bà Michelle đến Đại học Princeton theo học chuyên ngành Xã hội học, và chọn môn phụ Khảo cứu về người Mỹ gốc Phi. Tại Princeton, bà Michelle tranh luận về phương pháp dạy Pháp ngữ bởi vì bà cảm thấy cần có nhiều thảo luận hơn trong lớp học. Bà tốt nghiệp vào năm 1985 với luận văn tốt nghiệp có tựa đề "Người da đen từng học ở Princeton và Cộng đồng Da đen".

Malcolm Forbes - Tổng biên tập quá cố của tạp chí Forbes

10702-d19e7
 

Malcolm Forbes, Tổng biên tập quá cố của tạp chí Forbes, một trong những tạp chí thành công nhất trên thế giới. Ông thừa kế quyền quản lý biên tập của các ấn phẩm vào năm 1957 sau khi cha ông - người sáng lập của nó, đã qua đời. Theo học tại Princeton năm 1941, ông Forbes lựa chọn chuyên ngành Khoa học Chính trị và được tặng thưởng Huân chương Lớp 1901 - "Thành viên của lớp đóng góp nhiều nhất cho Đại học Princeton".

Nhà văn Francis Scott Key Fitzgerald

10703-d19e7
 

Francis Scott Key Fitzgerald (24/09/1896 - 21/12/1940) là một nhà văn Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm về "Thời đại nhạc Jazz". Sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ đốc Ireland, năm 1913 nhà văn Fitzgerald vào Đại học Princeton nhưng đến khi sắp tốt nghiệp thì ông lại bỏ học để đi lính, nhưng khi còn ở trường học, ông đã dành rất nhiều thời gian cho việc sáng tác văn học và theo đuổi báo chí hơn là các nghiên cứu môn học của mình.

Jeff Bezos - Giám đốc Điều hành và sáng lập Amazon

10704-d19e7
 

"Cha đẻ" website thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon.com - Jeff Bezos đã từng học tập nghiên cứu Kỹ thuật Điện và Lập trình Máy tính ở Princeton. Ông tốt nghiệp vào năm 1986, sau đó ông đã từ chối lời mời từ Intel và Bell Labs để tham gia vào một công ty công nghệ mới khởi nghiệp có tên là Fitel, ông là người viết nên kế hoạch kinh doanh ban đầu cho Amazon trong khi lái xe cùng vợ từ thành phố New York đến Los Angeles.

Lauren Bush Lauren - cháu gái của cựu Tổng thống George W.Bush

10705-d19e7
 

Là cháu gái của cựu Tổng thống George W.Bush, Lauren Bush Lauren tốt nghiệp Đại học Princeton vào năm 2006 với bằng Cử nhân và chứng chỉ về Nhiếp ảnh. Đến nay, cô là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Dự án FEED LLC, một tổ chức bán hàng và quyên góp tiền cho các hoạt động cứu trợ nạn đói trên toàn thế giới. Vào ngày 04/09/2011 cô kết hôn với David Lauren, con trai của nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren.

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

10706-d19e7
 

John Fitzgerald Kennedy (29/05/1917 - 22 /11/1963), thường được gọi là Jack Kennedy hay JFK, là Tổng thống thứ 35 của Mỹ, tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963. Ông là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử Tổng thống Mỹ, trước đó ông cũng theo học tại Đại học Princeton vào năm 1935, nhưng buộc phải nghỉ học suốt mùa Giáng sinh vì mắc bệnh hoàng đản (hay còn gọi là bệnh vàng da).

Cựu Tổng thống Mỹ James Madison

10707-d19e7
 

James Madison (1751 - 1836) là vị Tổng thống thứ 04 của Mỹ trong khoảng thời gian từ 1809 đến 1817. Ông được coi là cha đẻ của Hiến pháp Mỹ. Ông cũng là tác giả chính của Tuyên ngôn Nhân quyền Mỹ. Tổng thống James Madison vinh dự là một trong những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của Đại học Princeton.

Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld

10708-d19e7
 

Donald Rumsfield (sinh ngày 09/07/1932) là nhà chính trị và doanh nhân Mỹ. Ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Gerald Ford từ năm 1975 đến 1977 và tiếp tục giữ chức vụ này từ năm 2001 đến 2006 dưới nhiệm kỳ của Tổng thống George W.Bush. Ông là người trẻ nhất và cũng là người cao tuổi nhất từng giữ chức vụ này, đồng thời cũng là người nắm giữ nhiệm kỳ dài thứ nhì trong lịch sử, sau Robert McNamara. Rumsfeld học tập tại trường Đại học Princeton và được học bổng NROTC (A.B., 1954), tại đây Rumsfeld đã quen biết Bộ trưởng Quốc phòng tương lai Frank Carlucci.

Syngman Rhee - Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc

10709-d19e7
 

Syngman Rhee (26/03 /1875 - 19/07/1965) là Tổng thống đầu tiên của Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc cũng như sau này là Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Thời gian 3 nhiệm kỳ làm Tổng thống Hàn Quốc của ông (từ 15/08/1948 đến 26/04/1960) chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh đang diễn ra trên thế giới. Ông cũng từng tốt nghiệp Tiến sỹ tại trường Đại học Princeton.

Diễn viên Dean Cain

10710-d19e7
 

Quá quen thuộc với vai diễn Superman trong bộ phim “Siêu Nhân” nổi tiếng của truyền hình Mỹ, nam diễn viên điển trai Dean Cain không chỉ là một người có tài diễn xuất mà anh còn là một học sinh có thành tích nổi bật. Ở trường trung học, anh đã xuất sắc nhận được 17 suất học bổng thể thao của nhiều trường đại học danh tiếng nhưng Cain đã quyết định chọn học ở trường Đại học Princeton. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành cầu thủ bóng đá của CLB Buffalo Bills. Nhưng thật không may, sự nghiệp cầu thủ của anh đành phải chấm dứt vì một chấn thương ở đầu gối và từ đó bén duyên với điện ảnh.

Cựu Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson

10711-d19e7
 

Thomas Woodrow Wilson (28/12/1856 - 03/02/1924), là vị Tổng thống Mỹ thứ 28. Ông theo học ở trường Đại học Princeton và không lâu sau trở thành luật sư. Sau đó ông đạt được học vị Tiến sỹ về Lịch sử và Khoa học Chính trị tại Đại học John Hopkins. Với một sự nghiệp học thuật thành công, Wilson trở thành chủ tịch Đại học Princeton từ năm 1902 đến 1910. Ông gây được sự chú ý từ những nỗ lực cải cách và được Đảng Dân chủ bang New Jersey mời tranh cử chức Thống đốc năm 1910. Thắng lợi trong cuộc tranh cử là khởi đầu cho sự nghiệp chính trị của Wilson. Năm 1912, ông đại diện cho Đảng Dân chủ đắc cử Tổng thống.

Eric Schmidt - Chủ tịch Điều hành của Google

10712-d19e7
 

Eric Emerson Schmidt (sinh ngày 27/04/1955) là một kỹ sư, một thành viên cũ trong Hội đồng Quản trị của công ty Apple và hiện tại đang là Chủ tịch Điều hành của Google. Kể từ khi gia nhập Google vào năm 2001, Eric Schmidt đã giúp công ty phát triển từ một công ty mới khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon trở thành công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ. Trước khi gia nhập Google, Eric đã là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Novell và là Giám đốc Công nghệ tại Sun Microsystems, Inc. Trước đó, ông là cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xerox Palo Alto (PARC), Phòng thí nghiệm Bell và Zilog. Ông có bằng Cử nhân Điện kỹ thuật của trường Đại học Princeton cũng như bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ Khoa học Máy tính của trường Đại học California, Berkeley.

Cùng chuyên mục
XEM