Forbes 400: Điểm mặt những thành viên mới của ‘câu lạc bộ giàu có’

01/10/2014 11:12 AM | Nhân vật

Danh sách 400 người giàu có nhất nước Mỹ được thống kê bởi tạp chí Forbes cho thấy năm 2014 đón thêm 27 tỷ phú mới so với con số 20 vào năm ngoái.

Trong danh sách, cái tên được nhiều người biết đến nhất là Jan Koum (7,6 tỷ USD), nhà sáng lập của dịch vụ nhắn tin di động WhatsApp. Điều đáng nói là trong số 27 người này có 3 phụ nữ gồm Elizabeth Holmes, Karen Johnson Boyd và Josephine Louis.

Harry Stine

Tổng giá trị tài sản: 2,6 tỷ USD

Tuổi: 72

Hành trình trở nên giàu có: Tỷ phú Harry Stine sở hữu công ty Stine Seed chuyên cung cấp hạt giống với doanh số bán hàng hàng năm ước tính lên tới 1 tỷ USD. Thời gian tới công ty này đang dự định mở thêm kinh doanh hạt giống ngô.

Chúng ta thường phàn nàn rằng ‘Tôi sẽ làm ra điều vĩ đại hơn nếu không gặp phải vấn đề này hoặc vấn đề kia’. Điều này thật vớ vẩn. Chúng ta đang bào chữa cho những gì mình đã làm không tốt”.

Elizabeth Holmes

Tổng giá trị tài sản: 4,5 tỷ USD

Tuổi: 30

Hành trình trở nên giàu có: Cô sinh viên khoa công nghệ Hóa năm thứ 2 trường đại học Stanford đã quyết định bỏ học để theo đuổi giấc mơ tìm kiếm một công cụ kiểm tra máu tốt hơn, rẻ hơn và nhanh hơn. Cô đã miệt mài thí nghiệm bí mật trong suốt một thập kỷ.

Cuối cùng thành công đã đến khi cô vượt hẳn so với những đối thủ lớn, bao gồm cả chuỗi cửa hàng thuốc Walgreen. Công ty Theranos của cô được định giá 9 tỷ USD và Holmes sở hữu 50% công ty này. Điểm đặc biệt là công nghệ kiểm tra máu của Holmes rất tiên tiến bởi chỉ cần một vết chích rất nhỏ trên đầu ngón tay.

Kỷ lục trên bảng xếp hạng giàu có: Với công việc kinh doanh thành công, Elizabeth Holmes đã trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong danh sách Forbes 400 đồng thời là nữ tỷ phủ tự thân trẻ nhất.

David Walentas

Tổng giá trị tài sản: 1,7 tỷ USD

Tuổi: 75

Hành trình trở nên giàu có: Lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo ngoại ô New York. Bố của David bị liệt buộc ông phải đi làm thuê vắt sữa bò trong một trang trại của địa phương từ khi còn nhỏ. Sau đó, ông dành được học bổng, lấy bằng MBA. Ông bắt đầu đầu tư vào thị trường bất động sản New York vào những năm 1960.

David từng nổi tiếng khi bỏ ra 12 triệu USD cho gần 190.000 m2 đất tại Brooklyn vào năm 1970. Hiện mảnh đất này đã trở thành một trong những vùng sôi động nhất trong nước.

“Tôi đã giàu. Tôi chưa bao giờ bị gọi là một kẻ ngớ ngẩn nhưng tôi cũng không phải là thiên tài. Bí quyết ở đây là chọn ra những thứ tốt nhất và duy trì, theo đuổi nó. Không quá tuyệt vời giống như những người tạo ra Facebook nhưng chúng tôi tự hào xây dựng được công cụ thật sự nơi con người có thể sống”.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú mới ra nhập làng tỷ phú thế giới:

1. Jan Koum (7,6 tỷ USD): Đồng sáng lập dịch vụ tin nhắn WhatsApp (sau này được Facebook mua lại với giá 19 tỷ USD).

2. Carl Cook (6 tỷ USD): Tài sản có được do thừa kế từ người cha.

3. Mark Shoen (4 tỷ USD

4. Brian Acton (3,4 tỷ USD): Đồng sáng lập WhatsApp

5. Evan Williams (3,2 tỷ USD): Đồng sáng lập Twitter

6. George Bishop (3 tỷ USD): Điều hành công ty năng lượng GeoSouthern.

7. Travis Kalanick (3 tỷ USD): Đồng sáng lập Uber.

Đồng thứ hạng 8: Gary Rollins và Randall Rollins (3 tỷ USD)

10. Joseph Grendys (2,4 tỷ USD): Chủ sở hữu Koch Foods

>> Gia đình Walton thống trị bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM