Forbes 400: Zuckerberg là tỷ phú Mỹ kiếm được nhiều tiền trong năm nhất

30/09/2014 12:35 PM | Nhân vật

Cổ phiếu tăng giá và doanh thu quảng cáo di động tăng vọt đã giúp tài sản ròng của Mark phi mã 79 % từ mức 15 tỷ USD năm ngoái lên 34 tỷ USD.

Trong danh sách Forbes 400 mới được công bố, tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ lên tới 2.290 tỷ USD, với mức tài sản cá nhân thấp nhất là 1,55 tỷ USD. Các thành viên của câu lạc bộ này đã có 1 năm bội thu, 303 người trong số đó đã có sự gia tăng tài sản.

Tỷ phú kiếm được nhiều tiền trong năm nhất là Mark Zuckerberg. Nhà sáng lập Facebook đã vươn lên mạnh mẽ sau đợt IPO đình đám của mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Cổ phiếu tăng giá và doanh thu quảng cáo di động tăng vọt đã giúp tài sản ròng của Mark phi mã 79 % từ mức 15 tỷ USD năm ngoái lên 34 tỷ USD. Là tỷ phú giàu thứ 11 của Mỹ, người đàn ông 30 tuổi này hiện là 1 trong những tỷ phú trẻ nhất trong danh sách của Forbes.

Những người bạn đồng hành với Zuck cũng kiếm bộn trong năm qua nhờ mạng xã hội này. Người bạn thân ở Harvard của Zuck là Dustin Moskovitz (8,1 tỷ USD) đã cải thiện từ khối tài sản 2,9 tỷ USD, Sean Parker (3 tỷ USD) đã tăng so với mức trên 1 tỷ. Eduardo Saverin không vào danh sách Forbes 400 sau khi anh từ bỏ quyền công dân Mỹ và chuyển đến Singapore.

Diễn biến ở một mạng xã hội khác, nhà sáng lập kiêm CEO Twitter Jack Dorsey cũng đã tăng gấp đôi tài sản của mình lên mức 2,7 tỷ USD.

Tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất năm nay là Nick Woodman, sáng lập GoPro. Cho đến thời điểm Forbes 400 chốt giá cổ phiếu vào ngày 12/9/2014, Tài sản của Nick đã tăng hơn 120 % kể từ sau IPO hồi tháng 6/2014, VÀ so với năm ngoái tài sản của Nick đã tăng gấp 3 lần, lên mức 3,9 tỷ USD (cổ phiếu GoPro vẫn tiếp tục tăng mạnh, tổng tài sản của Nick đã đạt 4,7 tỷ USD vào ngày 29/9/2014).

Dưới đây là top 10 tỷ phú kiếm tiền ấn tượng nhất trong năm qua, trong đó 5 người đầu tiên kiếm được nhiều tiền nhất (USD) và 5 người tiếp theo là tăng tài sản với tỷ lệ mạnh nhất  (%):

Kiếm được nhiều tiền nhất (USD)

Mark Zuckerberg

Tài sản gia tăng: 15 tỷ USD

Tổng tài sản ròng: 34 tỷ USD

Bill Gates

Tài sản gia tăng: 9 tỷ USD

Tổng tài sản ròng: 81 tỷ USD

Larry Ellison

Tài sản gia tăng: 9 tỷ USD

Tổng tài sản ròng: 50 tỷ USD

Warren Buffett

Tài sản gia tăng: 8,5 tỷ USD

Tổng tài sản ròng: 67 tỷ USD

Larry Page

Tài sản gia tăng: 6,6 tỷ USD

Tổng tài sản ròng: 31,5 tỷ USD

Tăng tài sản với tỷ lệ mạnh nhất  (%):

Nicholas Woodman

Tỷ lệ tăng tài sản: 200%

Tổng tài sản ròng: 3,9 tỷ USD

Jack Dorsey

Tỷ lệ tăng tài sản: 108 %

Tổng tài sản ròng: 2,7 tỷ USD

Jorge Perez

Tỷ lệ tăng tài sản: 100%

Tổng tài sản ròng: 3,1 tỷ USD

Kelcy Warren

Tỷ lệ tăng tài sản: 79%

Tổng tài sản ròng: 6,1 tỷ USD

Mark Zuckerberg

Tỷ lệ tăng tài sản: 79%

Tổng tài sản ròng: 34 tỷ USD

Kỳ Anh

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM