Đại gia vàng phải tự tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ

06/12/2015 16:43 PM | Nhân vật

Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho hay, “Trước ngày 4/2/2016 ông Quang phải tự tháo biệt phủ vàng của mình. Đại gia vàng này không chấp hành thì chính quyền quận sẽ cưỡng chế”.

Ngày 5/12, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đầu tuần tới (tức ngày 7/12) lãnh đạo quận sẽ mời ông Ngô Văn Quang (Giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) đến thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về việc xử lý khu biệt thự xây dựng trái phép ở chân núi Hải Vân.

Theo ông Triết, lãnh đạo quận Liên Chiểu sẽ yêu cầu ông Quang tự giác tháo dỡ các hạng mục trong khuôn viên khu biệt thự, trả đất lại cho địa phương. Địa phương sẽ cho vị đại gia này thời hạn 10 ngày để chuẩn bị. Việc tháo dỡ khu biệt thự này phải hoàn thành trước ngày 4/2/2016.

"Nếu ông Quang không tháo dỡ thì UBND quận sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Chi phí cho việc tháo dỡ sẽ do chủ khu biệt thự chịu", ông Triết cho hay.

Liên quan tới việc này, trước đó ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn số 9609 gửi UBND quận Liên Chiểu về việc xử lý công trình xây dựng không phép trên.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tổ chức thực hiện việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Dân Trí dẫn lời ông Phạm Minh – Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, công trình của ông Quang lớn, là khu du lịch sinh thái, toàn là gỗ nên việc tháo dỡ sẽ phải kéo dài.

Trước đó, ngày 28/11, UBND TP Đà Nẵng ra văn bản thống nhất chưa áp dụng biện pháp hành chính tháo dỡ đối với công trình không phép của ông Ngô Văn Quang cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cùng chuyên mục
XEM