'Chỉ nữ doanh nhân thất bại mới hy sinh gia đình để sự nghiệp thành công'

09/03/2015 08:26 AM | Nhân vật

"Nếu phụ nữ làm kinh tế giỏi mà phải hi sinh gia đình thì thật sự người phụ nữ ấy đã thất bại. Phụ nữ phải tự làm chủ mình, phải biết cân bằng trong mọi trường hợp, hoàn cảnh".

Nội dung nổi bật:

- Một người phụ nữ thành đạt là người có thể tự làm chủ được bản thân, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ trước khi tham gia thương trường.

- Phụ nữ chẳng phải đánh đổi bất cứ điều gì để được thành công. Nếu phụ nữ làm kinh tế giỏi mà phải hi sinh gia đình thì thật sự người phụ nữ ấy đã thất bại.

- Rào cản về thể chế, định kiến, quan niệm truyền thống lại chính là thế mạnh để phụ nữ thể hiện chính mình.


“Phụ nữ chẳng phải đánh đổi bất cứ điều gì để được thành công. Nếu phụ nữ làm kinh tế giỏi mà phải hi sinh gia đình thì thật sự người phụ nữ ấy đã thất bại” - bà Đoàn Thị Hữu Nghị, Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội, đồng thời là Tổng giám đốc (TGĐ) Tập đoàn Hiệp Hưng chia sẻ.

* Bà có thể chia sẻ quan điểm của mình về thế mạnh và rào cản của phụ nữ khi tham gia thương trường?

Bà Đoàn Thị Hữu Nghị: Là một phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, cá nhân tôi cho rằng, rào cản về thể chế, định kiến, quan niệm truyền thống lại chính là thế mạnh để phụ nữ thể hiện chính mình. Một người phụ nữ thành đạt là người có thể tự làm chủ được bản thân, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ trước khi tham gia thương trường.

Khi phụ nữ tự mình hoàn thiện, họ sẽ dễ dàng vượt qua được mọi thử thách mà người ta vẫn gọi là rào cản của xã hội đặt ra cho họ. Những định kiến, quan điểm truyền thống về người phụ nữ đã tôi luyện họ để có thể đứng vững hơn trên thương trường.

* Nói như vậy, người phụ nữ phải có được sự toàn diện về mọi mặt? Thế nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện, tiềm lực để thực hiện được điều đó, vừa có thể tề gia, vừa tham gia làm kinh doanh như mong muốn…

Thực hiện được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào phụ nữ, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng như rào cản.

Tôi không phủ nhận việc xã hội cần có cái nhìn thoáng hơn và Chính phủ cần tạo điều kiện tốt hơn để phụ nữ có thể tham gia hoạt động kinh doanh và có sự cạnh tranh công bằng, ngang hàng với nam giới. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là chính bản thân họ.

Phụ nữ hãy tự biết thế mạnh của mình là gì, đừng ép mình làm cái mà mình không thích, không biết cách định lượng và phát huy thế mạnh thì không thể thành công được. Là một người vợ đảm, một người mẹ hiền cũng đã là một thành công, sao cứ phải làm tướng, làm chủ khi họ không đủ năng lực, không đam mê. Còn nếu phụ nữ nào mong muốn tham gia thương trường, tôi khuyến khích họ hãy làm với một tâm thế thoải mái nhất. Hãy bắt đầu khi đã sẵn sàng. Chỉ có phụ nữ mới hiểu mình cần gì, muốn gì.

* Vậy để làm được cái họ muốn, để thành công trên thương trường, liệu người phụ nữ có phải đánh đổi điều gì không, hạnh phúc gia đình chẳng hạn?

Theo tôi, phụ nữ chẳng phải đánh đổi bất cứ điều gì để được thành công. Nếu phụ nữ làm kinh tế giỏi mà phải hi sinh gia đình thì thật sự người phụ nữ ấy đã thất bại. Phụ nữ phải tự làm chủ mình, phải biết cân bằng trong mọi trường hợp, hoàn cảnh.

Bạn phải biết lúc nào dành thời gian cho chồng con, lúc nào dành thời gian cho công việc thì bạn mới có thể đứng vững và thành công được.

* Nhưng không phải phụ nữ nào cũng có được một hậu phương vững chắc từ chồng và gia đình khi tham gia vào thương trường?

Tâm lý đàn ông không ai muốn vợ mình rời xa mình lao vào sự nghiệp bỏ mặc gia đình. Chính đây là thách thức mà phụ nữ phải biết khéo léo để khắc phục, có kế hoạch công việc rõ ràng, hợp lý để không ảnh hưởng đến công việc mà vẫn có thể làm hài lòng  chồng con.

* Cá nhân bà, để có được thành công như hôm nay, ông xã của bà chắc hẳn đã hậu thuẫn cho bà rất nhiều về mặt tâm lý?

Nói thật, chồng tôi là một người rất khó tính (cười). Nhưng bạn thấy đấy, tôi vẫn có thể đứng ở đây, làm việc mà mình thích, phát huy được thế mạnh của mình. Tất cả sự thành công của người phụ nữ rất cần có người đàn ông bên cạnh ủng hộ nhưng hơn hết là bản thân họ có thể thuyết phục được chồng mình tạo điều kiện và tin tưởng vào mình hay không.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện hôm nay!

>> ‘Nữ tướng’ REE: Phụ nữ có hạnh phúc gia đình sẽ thành công hơn trên thương trường

Vy Phan (thực hiện)

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM