20 người quyền lực nhất thế giới tốt nghiệp từ Harvard

12/04/2014 16:12 PM | Nhân vật

Từ tổng thống Mỹ cho đến lãnh đạo cấp cao của những viện tài chính lớn nhất trên thế giới, những người tốt nghiệp từ Đại học Harvard này đã tự xây dựng nên vị thế của mình ngày hôm nay.

1. Jill Abramson, điều hành thời báo New York Times (NYT), tốt nghiệp B.A loại giỏi năm 1976.


Bà không chỉ điều hành NYT, tờ báo được cho là có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, mà còn là người phụ nữ đầu tiên giữ chức danh này trong lịch sử 160 năm của NYT.

2. Ban Ki-moon, Tổng thư kí Liên hiệp quốc, tốt nghiệp M.A ngành quản lý công năm 1985.


Ông Ki-moon giữ chức vụ Tổng thư kí Liên hiệp quốc từ năm 2007, và được nhất trí bầu lại vào năm 2011. Ở nhiệm kì thứ hai, ông tập trung nâng cao vị thế của người phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững. Trước khi trúng cử, ông Ki-moon là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Công thương của Hàn Quốc.

3. Ben Bernanke, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, tốt nghiệp B.A và sau đó là M.A ngành kinh tế học năm 1975.


Ben Bernake là cựu chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, nơi ông dẫn đầu trong những cố gắng giải quyết các vấn đề kinh tế. Hiện nay, bài diễn thuyết trong 40 phút của ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn một năm lương của chính mình trước đây.

4. Lloyd Blankfein, CEO của Goldman Sachs, tốt nghiệp B.A năm 1975 và J.D (tiến sĩ ngành luật) năm 1978.


Goldman Sachs có tổng giá trị tài sản lên đến 938 tỉ đô la, là một trong những thế lực tài chính hàng đầu thế giới. Blankfein trở thành CEO của Goldman Sachs từ năm 2006. Vào năm 2013, ông được xếp thứ 27 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes.

5. Michael Bloomberg, cựu Thị trưởng thành phố New York, tốt nghiệp MBA năm 1996.


Ông được Tổng thư kí Liên hiệp quốc Ban Ki-moon lựa chọn là phái viên đặc biệt trong chiến dịch chống biến đổi khí hậu.

6. Stephen Breyer/Elana Kagan/Anthony Kenedy/Antonin Scalia, Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ.

Nhóm tốt nghiệp từ Harvard này cùng nhau chiếm đến một nửa số thẩm phán Tòa án tối cao của Mỹ.

7. Sylvia Mathews Burwell, Giám đốc văn phòng Quản lí và Ngân sách Mỹ, tốt nghiệp B.A ngành quản lí chính phủ loại khá năm 1987.

Burwell là người cho đóng cửa chính phủ Mỹ trong 16 ngày vào tháng 10 vừa qua khi bà vừa nắm giữ chức vụ được 6 tháng. Bà đồng thời nắm giữ vị trí cao trong những cơ quan từ thiện lớn như Quỹ Bill và Melinda Gates hay Quỹ Wal-mart.

8. Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, tốt nghiệp M.B.A năm 1982.

Jamie Dimon được xếp vị trí thứ 22 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes và điều hành một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Ông gần đây bị chỉ trích vì được tăng lương 74% trong năm 2013 dù JPMorgan bị lỗ nặng nề. Dimon trước đây là giám đốc Cục dự trữ tiền tệ New York.

9. Shaun Donovan, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị Mỹ, tốt nghiệp B.A và hai bằng M.A lĩnh vực kiến trúc và quản lí công năm 1995.

Donovan giữ chức vụ Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị từ năm 2008. Ông là người đã đối phó với cuộc khủng hoảng thế chấp kể từ khi nó nổ ra.

10. Arne Duncan, Bộ trưởng Bộ giáo dục Mỹ, tốt nghiệp B.A ngành xã hội học loại giỏi năm 1987.


Duncan trở thành Bộ trưởng Bộ giáo dục từ năm 2009. Trước khi thắng cử, ông là CEO của trường công lập Chicago.

11. Jeffrey Immelt, Chủ tịch và CEO của General Electric, tốt nghiệp M.B.A năm 1982.

General Electric là công ty lớn thứ tư trên thế giới và Immelt đã điều hành công ty này hơn 12 năm qua. Gần đây, để tăng niềm tin cho nhà đầu tư, ông đã đầu tư 2,6 triệu đô la tiền mặt của mình vào cổ phiếu GE.

12. Jack Lew, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mĩ, tốt nghiệp B.A năm 1978.

Từ vị trí cũ của mình là giám đốc văn phòng Quản lí và Ngân sách cho đến vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện tại , Lew đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng khác.

13. Bill O’Reilly, người dẫn chương trình “The O’Reilly Factor”, tốt nghiệp M.A ngành quản lý công năm 1996.

Nhà bình luận trở thành người dẫn chương trình của những bản tin nổi tiếng 13 năm nay. Ông cũng là tác giả của 5 cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới.

14. Barack Obama, Tổng thống Mỹ, tốt nghiệp J.D loại giỏi năm 1991.

Tổng thống Mỹ được xếp thứ hai trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes.

15. Michelle Obama, đệ nhất phu nhân Mỹ, tốt nghiệp J.D năm 1988.

Bà là đệ nhất phu nhân muốn trẻ em trên toàn đất nước luôn luôn vận động. Bà cũng là người đứng đầu chiến dịch “Hãy vận động đi” để chống lại bệnh béo phì ở trẻ và cải thiện thói quen ăn uống lành mạnh.

16. Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, tốt nghiệp J.D năm 1999.

Là Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, bà Power được biết đến là người phát ngôn về nhân quyền mạnh mẽ, đặc biệt trong trường hợp chống lại tội ác diệt chủng.

17. Chánh án John Roberts tốt nghiệp B.A năm 1976 và J.D năm 1979.

Là một chánh án tương đối trẻ, Roberts có nhiều khả năng sẽ quản lí tòa án trong nhiều năm tới. Ông có nhiều bài viết có sức ảnh hưởng lớn như cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ. Rorberts tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc và J.D loại giỏi từ Đai học Harvard.

18. Sheryl Sandberg, COO của Facebook, tốt nghiệp B.A ngành kinh tế học loại xuất sắc năm 1991.

Facebook là một trong những mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất thế giới và Sheryl Sandberd là người điều hành công ty này. Trước đây, bà từng là phó chỉ tịch kinh doanh trực tuyến và điều hành toàn cầu của Google.

19. Stephen A. Schwarzman, CEO của Blackstone, tốt nghiệp M.B.A năm 1972.

Stephen là CEO của công ty tư vấn tài chính Blackstone. Ông vừa đóng góp 100 triệu đô la cho quỹ học bổng ở Trung Quốc mang tên Schwarzman Scholars.

20. Ellen Johnson Sirleaf, Tổng thống Liberia, tốt nghiệp M.A ngành quản lý công năm 1971.

Johnson Sirleaf trở thành tổng thống Liberia năm 2006, là tổng thống da đen đầu tiên trên thế giới và là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu đất nước ở Châu Phi. Năm 2011, bà được trao tặng giải Nobel hòa bình cho những nỗ lực thúc đẩy hòa giải ở Liberia.

>> Đại học Harvard 'hoành tráng' như thế nào khi là một công ty?

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM