Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyễn hạnh phúc

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, người thay bà Lê Thị Băng Tâm làm Chủ tịch Vinamilk là ai?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, người thay bà Lê Thị Băng Tâm làm Chủ tịch Vinamilk là ai?

27/04/2022 12:34:54 PM

Ông Nguyễn Hạnh Phúc năm nay 63 tuổi và đang nghỉ hưu theo chế độ. Ông Phúc từng làm Tổng thư ký Quốc hội.

Tags: vinamilk , nguyễn hạnh phúc

Vinamilk lên kế hoạch lợi nhuận 12.000 tỷ đồng năm 2022, ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

Vinamilk lên kế hoạch lợi nhuận 12.000 tỷ đồng năm 2022, ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

27/04/2022 11:56:34 AM

Công ty cũng duy trì thị phần dẫn đầu trong nhiều ngành hàng, tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, quy mô doanh số, hệ thống phân phối, hệ thống các nhà máy và trang trại, song song theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Tags: vinamilk , nguyễn hạnh phúc

Tuần này, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Tuần này, Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

04/11/2019 08:39:28 AM

Tuần này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (từ 6-8/11) cho phần chất vấn, trả lời chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tags: trả lời chất vấn , văn phòng quốc hội , nguyễn hạnh phúc , Nguyễn Xuân Cường , Đại biểu quốc hội

Ai sẽ thay thế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế?

Ai sẽ thay thế sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế?

21/10/2019 10:26:00 AM

Chiều 18.10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì h...

Tags: Bộ trưởng y tế , văn phòng quốc hội , tổng thư ký quốc hội , nguyễn hạnh phúc , nguyễn thị kim tiến , Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Tổng thư ký Quốc hội: Dứt khoát không cho "đi nhờ" chuyên cơ nữa

Tổng thư ký Quốc hội: Dứt khoát không cho "đi nhờ" chuyên cơ nữa

18/10/2019 05:15:00 PM

"Lần sau không cho đi nhờ nữa, đi diễn đàn thì ông tự tổ chức đi thôi, không liên quan đến Văn phòng Quốc hội nữa khỏi mang tiếng đi cùng chuyên cơ"...

Tags: tổng thư ký quốc hội , văn phòng quốc hội , chủ tịch quốc hội , quốc hội việt nam , nguyễn hạnh phúc , Bộ trưởng Bộ Y tế

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng ngay trong tháng tư

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng ngay trong tháng tư

19/03/2016 09:16:45 AM

Chiều 18/3, tại cuộc họp báo giới thiệu nội dung chương trình kỳ họp Quốc hội (QH) tới, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH cho biết, trong kỳ họp lần thứ 11 này QH sẽ tiến hành miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước và bầu người mới thay thế. Sau đó, đến tháng 7/2016, khi QH khóa mới được triệu tập sẽ tiếp tục bầu lại toàn bộ các chức danh lãnh đạo Nhà nước, cũng như các bộ trưởng, trưởng ngành…

Tags: Họp quốc hội , nguyễn hạnh phúc , công tác nhân sự , đại hội đảng , ban chấp hành trung ương , bộ chính trị , bầu chủ tịch nước , bầu cử quốc hội , bầu cử

“Nếu chỉ hát hay, vào Quốc hội rất khó”

“Nếu chỉ hát hay, vào Quốc hội rất khó”

18/03/2016 07:49:05 PM

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bình luận khi nhiều giới văn nghệ sĩ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Tags: nguyễn hạnh phúc , văn phòng quốc hội

“Quốc hội đừng dùng hai từ “xuất sắc”, nghe kiêu quá”

“Quốc hội đừng dùng hai từ “xuất sắc”, nghe kiêu quá”

23/02/2016 08:05:47 PM

Chiều 23, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá 13 của Quốc hội, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tags: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội , văn phòng quốc hội , nguyễn hạnh phúc , Quốc hội khóa 13 , phát huy tinh thần , hiện đại hóa đất nước , kết tinh trí tuệ , hội nhập quốc tế , Hiến pháp mới , quyền con người

Việt Nam có Tổng thư ký Quốc hội đầu tiên

Việt Nam có Tổng thư ký Quốc hội đầu tiên

25/11/2015 07:00:00 PM

Sau khi trúng cử chức danh này, ông Nguyễn Hạnh Phúc vẫn đồng thời làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội...

Tags: nguyễn hạnh phúc , văn phòng quốc hội , tòng thị phóng , bầu cử quốc hội , tổng thư ký quốc hội , quốc hội

Bộ trưởng đời này chưa xong, bộ trưởng đời sau giải quyết

Bộ trưởng đời này chưa xong, bộ trưởng đời sau giải quyết

12/11/2015 04:41:01 PM

"Những vấn đề tồn tại đó của khóa này chưa được thực hiện thì bộ trưởng của ngành đó khóa sau phải kế thừa để giải quyết. Có nghĩa ngành đó phải giải quyết đến cùng những vấn đề đại biểu đã chất vấn. Đây là trách nhiệm của ngành đó chứ không phải là trách nhiệm của cá nhân bộ trưởng”, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Tags: ngộ độc thức ăn , tai nạn giao thông , văn phòng quốc hội , nguyễn hạnh phúc , trả lời chất vấn , Đại biểu quốc hội , ngành nông nghiệp , được mùa mất giá