Ông Nguyễn Hạnh Phúc, người thay bà Lê Thị Băng Tâm làm Chủ tịch Vinamilk là ai?

27/04/2022 12:34 PM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Hạnh Phúc năm nay 63 tuổi và đang nghỉ hưu theo chế độ. Ông Phúc từng làm Tổng thư ký Quốc hội.

Ngày 26/4, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội năm nay đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm: Ông Alain Xavier Cany; Bà Đặng Thị Thu Hà; Ông Đỗ Lê Hùng; Ông Hoàng Ngọc Thạch; Ông Lê Thành Liêm; Ông Lee Meng Tat; Bà Mai Kiều Liên; Ông Michael Chye Hin Fah; Ông Nguyễn Hạnh Phúc và Bà Tiêu Yến Trinh.

Hội đồng quản trị Vinamilk đã họp và bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2026.

Theo giới thiệu của Vinamilk, ông Nguyễn Hạnh Phúc sinh năm 1959, trình độ Kỹ sư xây dựng Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Từ tháng 1/1982 đến tháng 3/1984, ông Phúc làm Cán bộ kỹ thuật tại Công trường xây dựng phía Nam Thái Bình.

Tháng 3/1984 đến tháng 6/1996: Phó Trưởng Ban xây dựng cơ bản, Phó giám đốc Sở xây dựng Thái Bình.

Tháng 6/1996 đến tháng 12/2000: Tihr ủy viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình, Giám đốc Công ty gạch ốp lát Thái Bình

Tháng 12/2000 đến tháng 3/2003: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công nghiệp Thái Bình.

Tháng 3/2003 đến tháng 3/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy Thái Bình, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Tháng 3/2005 đến tháng 9/2005: Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Tháng 9/2005 đến tháng 7/2007: Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 7/2007 đến tháng 6/2008: Phó Bí thư thường trực, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XII tỉnh Thái Bình.

Tháng 6/2008 đến tháng 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XII tỉnh Thái Bình.

Tháng 10/2010 đến tháng 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XII tỉnh Thái Bình. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XII

Tháng 8/2011 đến tháng 1/2016: UVTW Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016 đến tháng 11/2021: UVTW Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan văn phòng Quốc hôij, Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Austrailia

Từ tháng 11/2021, ông Nguyễn Hạnh Phúc nghỉ hưu theo chế độ. Ông Phúc không có lợi ích nào liên quan đến Vinamilk.

Năm 2022, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 64.070 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 12.000 tỷ đồng, lần lượt tương đương 105% và 93% so với năm 2021.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM