Người Việt thuộc top thấp bé nhẹ cân nhất thế giới

15/12/2016 10:20 AM | Sống

Cân nặng trung bình của đàn ông Việt là 58 kg và nữ 45 kg, thuộc top nhẹ nhất thế giới cùng với một số nước ở châu Phi và châu Á.

Các nhà nghiên cứu châu Âu đã tính toán được cân nặng của toàn bộ các dân tộc trên trái Đất. Theo tính toán, cân nặng trung bình của một người trưởng thành là 62kg.

Mỹ đứng đầu danh sách “nặng” nhất, trong khi nhóm “nhẹ” nhất thuộc về các quốc gia ở châu Phi và châu Á, trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 9.

Về chiều cao trung bình của các quốc gia trên thế giới, tính toán của nhà nghiên cứu của Đại học Imperial London (Anh) đã chỉ ra rằng đàn ông Hà Lan cao nhất thế giới với chiều cao trung bình 1,82m. Trong khi Latvia đứng đầu danh sách về phụ nữ chân dài nhất thế giới với chiều cao trung bình là 1,70m.

Các quốc gia có chiều cao khiêm tốn nhất thế giới đều nằm ở khu vực châu Á và châu Phi. Trong đó phụ nữ ở Guatemala thấp nhất thế giới với chiều cao trung bình là 1,49m trong khi nam giới ở Đông Timor lùn nhất thế giới với chiều cao trung bình là 1,60m.

Theo khảo sát của đại học Anh, Việt Nam không nằm trong nhóm quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất hoặc thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, theosố liệu của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc - UNFPA, thanh niên Việt Nam thấp thứ ba châu Á (chiều cao trung bình của nữ là 153,4m, của nam là 164,4m), thấp hơn nhiều so với Nhật hoặc Singapore, nhỉnh hơn Indonesia và Philippines.


Người Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng về cân nặng với số trung bình là 88kg của nam và 75kg của nữ.

Người Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng về cân nặng với số trung bình là 88kg của nam và 75kg của nữ.


Úc cũng nằm trong nhóm “nặng” với 85kg nam và 70kg nữ.

Úc cũng nằm trong nhóm “nặng” với 85kg nam và 70kg nữ.


Các quốc gia khác ở châu Âu cũng nằm trong nhóm nặng như Anh: nam 84kg, nữ 69kg.

Các quốc gia khác ở châu Âu cũng nằm trong nhóm nặng như Anh: nam 84kg, nữ 69kg.


Đức: nam 82kg, nữ 68 kg.

Đức: nam 82kg, nữ 68 kg.


Các quốc gia ở châu Á có cân nặng trung bình thấp hơn các quốc gia châu Âu, châu Mỹ khá nhiều. Hàn Quốc: nam 69 kg, nữ 57 kg.

Các quốc gia ở châu Á có cân nặng trung bình thấp hơn các quốc gia châu Âu, châu Mỹ khá nhiều. Hàn Quốc: nam 69 kg, nữ 57 kg.


Người Nhật: nam 61 kg, nữ 51 kg.

Người Nhật: nam 61 kg, nữ 51 kg.


Người Bangladesh: nam 56 kg, nữ 43 kg.

Người Bangladesh: nam 56 kg, nữ 43 kg.


Người Việt: nam 58 kg, nữ 45 kg.

Người Việt: nam 58 kg, nữ 45 kg.


Về chiều cao, người Việt cùng thuộc top “nấm lùn” của thế giới.

Về chiều cao, người Việt cùng thuộc top “nấm lùn” của thế giới.

Theo Kim Minh

Cùng chuyên mục
XEM