Người giàu nhất châu Á muốn đối đầu với Amazon về thương mại điện tử

01/01/2020 15:45 PM | Xã hội

Với việc công bố nền hệ thống mới hỗ trợ cho người tiêu dùng, Reliance Industries sẽ chính thức bước vào cuộc chiến với Amazon.com và Walmart.

Công ty Reliance Industries đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống mua sắm trực tuyến. Như vậy công ty đã tiến một bước gần hơn đến việc thành lập ra một nền hệ thống kinh doanh trực tuyến nhằm thách thức công ty thương mại trực tuyến Amazon nổi tiếng thế giới.

Nền hệ thống JioMart được mở với những khách hàng có đăng ký trước cam kết cung cấp khoảng hơn 50 nghìn sản phẩm, miễn phí vận chuyển đến tận nhà và chính sách hoàn lại hàng hóa mà không hề truy vấn thông tin khách hàng.

Hiện tại JioMart được gọi là chuỗi cửa hàng mới của Ấn Độ. Hiện tại Jio Mart hiện đang hoạt động tại 3 khu vực xung quanh thủ đô Mumbai của Ấn Độ.

Dự án thử nghiệm này giúp người ta biết được công ty chuyên cung cấp các sản phẩm năng lượng và hóa dầu thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất châu Á đang đẩy mạnh sang mảng tiêu dùng như thế nào. Với việc công bố nền hệ thống mới hỗ trợ cho người tiêu dùng, Reliance Industries sẽ chính thức bước vào cuộc chiến với Amazon.com và Walmart.

Ông Ambani năm nay 62 tuổi. Ông đang cố gắng phát triển ngành bán lẻ bằng việc đầu tư hàng tỷ USD vào hàng loạt vụ thâu tóm. Theo tính toán của chính ông, nhiều hoạt động kinh doanh mới, trong đó có viễn thông và bán lẻ nhiều khả năng sẽ đóng góp khoảng 50% lợi nhuận của Reliance Industries trong vài năm tới, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 32% hiện nay.

Dự án trước đây của Ambani, được đầu tư khoảng 50 tỷ USD, hiện đang có dấu hiệu thành công đầu tiên.

Reliance Jio Infocomm, hãng sản xuất thiết bị viễn thông không dây được khởi động vào năm 2016, hiện đang đứng đầu và có khoảng 350 triệu người dùng. Công ty này đã gia nhập nhóm các công ty viễn thông có số lượng thuê bao lớn hàng đầu thế giới bằng việc cung cấp điện thoại và dung lượng Internet miễn phí, điều đó khiến cho nhiều đối thủ phải rút khỏi thị trường.

Reliance Industries đã công bố kế hoạch thành lập công ty dịch vụ số với tổng số tiền khoảng 24 tỷ USD, đồng thời cũng nói đến việc sẽ niêm yết các công ty mới trong vòng 5 năm.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM