Ngôi nhà nơi diễn ra quá trình nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong "cửa đóng then cài", chủ nhà đã vào Long An lo tang lễ cho nạn nhân

18/03/2022 12:49 PM | Sống

Ngôi nhà nạn nhân đến phẫu thuật thẩm mỹ nằm sâu trong ngõ 147 A phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Hiện ngôi nhà này đã "cửa đóng then cài".

Liên quan đến vụ chị Phạm Thị Diễm Hiếu (22 tuổi, quê ở Long An) tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 18/3, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Chắc chắn sẽ khởi tố, người gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nhấn mạnh. 

Cũng liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày, chúng tôi đã có mặt tại địa điểm phẫu thuật nâng mũi cho chị Hiếu. Qua quan sát của, đây là căn nhà cao khoảng 5-6 tầng liền kề trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 Ngôi nhà nơi diễn ra quá trình nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong cửa đóng then cài, chủ nhà đã vào Long An lo tang lễ cho nạn nhân - Ảnh 1.

Ngôi nhà nạn nhân tiến hành nâng mũi

 Ngôi nhà nơi diễn ra quá trình nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong cửa đóng then cài, chủ nhà đã vào Long An lo tang lễ cho nạn nhân - Ảnh 2.
 Ngôi nhà nơi diễn ra quá trình nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong cửa đóng then cài, chủ nhà đã vào Long An lo tang lễ cho nạn nhân - Ảnh 3.

Hiện ngôi nhà đang  đóng  cửa

 Ngôi nhà nơi diễn ra quá trình nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong cửa đóng then cài, chủ nhà đã vào Long An lo tang lễ cho nạn nhân - Ảnh 4.

Hiện, ngôi nhà này đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Người dân xung quanh cho biết, ngôi nhà này vừa được mua cách đây không lâu.

Anh Hoàng Minh Phong, chủ nhà nơi nạn nhân tiến hành nâng mũi chia sẻ, hiện anh đang có mặt tại Long An để cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Tại gia đình nạn nhân cũng có mặt của các cơ quan chức năng để cùng giải quyết với gia đình.

"Dù nạn nhân không phải là khách của tôi và tôi cũng không trực tiếp làm nhưng sẽ có trách nhiệm bởi họ làm ở nhà của mình. Mình phải có trách nhiệm, xử lý thế nào cho ổn thoả", anh Phong cho hay. 

"Về trách nhiệm hình sự công an sẽ cho kết quả cuối cùng. Tuy nạn nhân nâng mũi tại nhà riêng của tôi nhưng tôi có đầy đủ giấy phép, được tiến hành thủ thuật nâng mũi tại nhà. Giờ tôi cố gắng lo cho tang lễ mọi thứ êm xuôi nhất, mong Hiếu siêu thoát", anh Phong cho biết thêm.

 Ngôi nhà nơi diễn ra quá trình nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong cửa đóng then cài, chủ nhà đã vào Long An lo tang lễ cho nạn nhân - Ảnh 5.

Nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc


Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng anh Phong khởi điểm là thợ cắt tóc, rồi học mò chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ, anh Phong cho rằng thông tin này không chính xác.

Trươc đó, ngày 14/1/2022, Phạm Thị Diễm Hiếu đến cơ sở thẩm mỹ được bạn giới thiệu để nâng mũi. Một ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin của Bệnh viện Bạch Mai "Cần người nhà đến trao đổi trực tiếp gấp, nếu như không có người nhà, bệnh nhân mà tử vong bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm".

Sau 2 tháng điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Theo Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM