Ngoại ngữ - Rào cản gia nhập thị trường ASEAN của lao động Việt Nam

02/10/2016 19:02 PM | Xã hội

Ngoại ngữ yếu đang cản trở khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trong thị trường ASEAN.

Tại kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11vừa diễn ra tại Malaysia, đoàn Việt Nam đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay khi dự thi ở nước ngoài với vị trí nằm trong Top 3. Thậm chí, Việt Nam còn xếp thứ hạng cao hơn cả Singapore và Thái Lan, những nước có nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực.

Liệu điều này có đảm bảo rằng nhân lực Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động chất lượng cao trong các nước Đông Nam Á? Câu trả lời từ chính những thí sinh vừa tham dự kỳ thi này.

Theo Phạm Hà

Cùng chuyên mục
XEM