Ngoài bỏ học, ngành nào "đẻ" ra nhiều tỷ phú nhất?

09/12/2016 15:44 PM | Sống

Trong danh sách 100 tỷ phú giàu nhất thế giới, những người không có bằng cấp hoặc bỏ học chiếm tới gần 1/3, các ngành liên quan tới kinh doanh, tài chính cũng không còn dẫn đầu như nhiều người nghĩ.

Những sinh viên đang theo học đại học nếu muốn giàu có thì nên theo học thêm ngành kĩ thuật hoặc các lớp liên quan, đây là những gì Telegraph nhận định sau thống kê gần đây.

Trong số những người giàu nhất thế giới, có tới 22% tốt nghiệp chuyên ngành kĩ thuật tại các trường Đại học, khi xem ở mức độ các tỷ phú giàu nhất thế giới, ngành kĩ thuật cũng là ngành mang về số lượng người giàu có ở mức lớn.

Những người học về kinh doanh chiếm 12% số người giàu có trong khi đó có tới 9% người giàu tốt nghiệp ngành nghệ thuật ở các trường đại học, nhiều hơn những người học ngành tài chính, luật hay kinh tế.


Thống kê cho thấy ngành kĩ thuật mang về nhiều người giàu có nhất cho thế giới.

Thống kê cho thấy ngành kĩ thuật mang về nhiều người giàu có nhất cho thế giới.

Thống kê trên được thực hiện với 100 người giàu nhất trên thế giới, từ đó tính toán trình độ học vấn của mỗi người để đưa ra kết quả.

Cùng thống kê này, những người giàu tốt nghiệp chuyên ngành kĩ thuật cũng có tổng mức thu nhập cao nhất so với các ngành nghề khác. Với tổng thu nhập 25,8 tỷ USD, cao hơn nhiều so với những người bỏ học (24 tỷ USD) hay những người học về kinh doanh (22,5 tỷ USD).


Tổng thu nhập những người giàu nhất thế giới dựa trên ngành nghề mà họ theo học.

Tổng thu nhập những người giàu nhất thế giới dựa trên ngành nghề mà họ theo học.

Tất nhiên, khi mà hàng triệu người tập trung học kĩ thuật để đua theo các tỷ phú, tương lai giáo dục để tạo ra các tỷ phú sẽ không giống thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu nhận đình rằng xu hướng mới của các tỷ phú tương lai sẽ là không có bằng cấp khi mà những người không có bằng cấp chiếm gần 1/3 số người giàu nhất thế giới, mặc dù tổng thu nhập của họ thấp hơn và chỉ xếp thứ 2.

Ví dụ điển hình chính là Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới với giá trị khoảng 79 tỷ USD, là người đã khởi đầu cho trào lưu tỷ phú bỏ học khi ông từ bỏ ngôi trường Harvard. Tỷ phú "thất học" tiếp theo được nhiều người biết tới là Mark Zuckerberg, tỷ phú trẻ nhất trong danh sách 100 người giàu nhất hành tinh với giá trị tài sản 33,4 tỷ USD.


Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu giúp mang về khối tài sản lớn cho tỷ phú.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu giúp mang về khối tài sản lớn cho tỷ phú.

Đại diện của nhóm nghiên cứu này, Amy Catlow cho rằng: "Nghiên cứu này có thể thêm một khía cạnh mới cho những tranh luận về bằng cấp cũng như giá trị của tấm bằng đại học. Để có thể thành công và tạo được một đế chế mang tên mình, chúng ta cần nhiều kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau. Kiến thức trong trường thôi là chưa đủ".

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM