Nghịch lý: Báo lãi 1 quý cao hơn cả 2 năm trước cộng lại, cổ phiếu Samsung bất ngờ giảm mạnh, nhà đầu tư lo ‘tiệc sắp tàn’

| Kinh doanh

Lợi nhuận quý II của Samsung lớn hơn tổng lợi nhuận hoạt động của cả năm 2024 và 2025 cộng lại.

Như tin đã đưa, Samsung Electronics vừa cho biết lợi nhuận hoạt động quý mới nhất của hãng cao gần gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu dường như không thể thỏa mãn đối với chip nhớ dùng trong các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, kết quả sơ bộ cho giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, được gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc công bố hôm thứ ba, cho thấy những khoản đầu tư khổng lồ mà các công ty đang rót vào để xây dựng hạ tầng điện toán cho AI tiếp tục đẩy lợi nhuận của các nhà sản xuất chip nhớ lên mức kỷ lục.

Samsung cho biết hãng ghi nhận lợi nhuận hoạt động 89.400 tỷ won Hàn Quốc, tương đương khoảng 58 tỷ USD, trong quý II. Con số này cao hơn nhiều so với mức 4.700 tỷ won mà hãng đạt được trong cùng kỳ năm ngoái, và còn lớn hơn tổng lợi nhuận hoạt động của cả năm 2024 và 2025 cộng lại. Doanh thu của công ty trong quý cũng tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 112 tỷ USD.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn không thể trấn an các nhà đầu tư đang lo ngại rằng giai đoạn thuận lợi có thể không kéo dài.

Giá cổ phiếu của Samsung đã giảm hơn 9% trong phiên giao dịch đầu giờ chiều, nối dài đà giảm từ buổi sáng sau khi con số lợi nhuận được công bố. Điều này là do lo ngại về nguy cơ dư cung đang đến gần trong ngành chip nhớ. Cổ phiếu đối thủ SK Hynix cũng giảm, mất 9,1%. Trong khi đó, chỉ số chuẩn KOSPI giảm 7,1%.

Bản ước tính kết quả kinh doanh được công bố một tuần sau khi Tổng thống Lee Jae Myung công bố kế hoạch đầu tư “chưa từng có” trị giá 800.000 tỷ won cùng Samsung và SK Hynix để mở rộng năng lực sản xuất chip tại Hàn Quốc, nhằm duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Theo chính phủ, dự án hợp tác công - tư này sẽ bao gồm việc xây dựng bốn cơ sở sản xuất (fab), mỗi hãng chip xây hai nhà máy và là biện pháp chính sách kinh tế tham vọng nhất mà ông Lee đưa ra kể từ khi nhậm chức năm ngoái.

Các nhà phân tích cho rằng những lo ngại về đầu tư AI quá mức và điều kiện thị trường biến động mạnh dự kiến sẽ còn kéo dài cho tới khi các công ty công nghệ lớn của Mỹ công bố kết quả kinh doanh vào cuối tháng 7.

“Kể từ tháng 6, mức độ tập trung đầu tư vào bán dẫn tiếp tục hạ nhiệt và khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang đến gần, sự thận trọng của nhà đầu tư tăng lên, làm suy yếu động lực mua và dẫn tới một môi trường thị trường vẫn nhạy cảm với các thông tin tiêu cực”, Shinhan Bank cho biết trong một ghi chú gửi nhà đầu tư hôm thứ ba.

“Các sự kiện cung - cầu, chẳng hạn việc SpaceX dự kiến được đưa vào chỉ số Nasdaq 100 hôm nay, cũng như IPO tại Mỹ và niêm yết trên Nasdaq của SK Hynix dự kiến vào ngày 10/7, cũng được nhắc tới như những yếu tố khuếch đại biến động”, ngân hàng này cho biết.

Samsung là một trong ba nhà sản xuất chip lớn trên thế giới có thể cung cấp chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), những linh kiện then chốt cho điện toán AI, cho các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu bao gồm Nvidia, AMD và Google. Công ty cũng chứng kiến số lượng yêu cầu từ các khách hàng toàn cầu hiện tại và tiềm năng, như BYD, Google, AMD và Tesla, đối với dịch vụ gia công chip theo hợp đồng của mình tăng vọt, trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ về hạ tầng AI đang gây sức ép lên năng lực sản xuất chip tiên tiến của hãng dẫn đầu thị trường Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Theo: Nikkei, NYTimes

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM