DNNN tạo việc làm cho bao nhiêu lao động tại Việt Nam?

03/02/2015 15:41 PM | Nghề nghiệp

Các doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,8% tổng số lượng và tạo việc làm cho khoảng 11,9% trong tổng số 11,82 triệu lao động.

Tại bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp đóng vai trò chủ thể không thể thiếu để vận hành cỗ máy kinh tế. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển là điều không thể thiếu của những nhà điều hành và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Năm 2014 được xem là năm cộng đồng doanh nghiệp nhận được quan tâm đặc biệt của Chính phủ.

Mới đây Bộ kế hoạch đầu tư và Tổng cục thống kê công bố một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2014, bức tranh về giới doanh nghiệp Việt Nam có những điểm tươi sáng hơn so cách 2 năm trước. Theo hai cơ quan này, ước tính năm 2014 có 401.224 doanh nghiệp hoạt động, tăng 9% so với năm 2013. Lượng doanh nghiệp này giải quyết công ăn việc làm cho 11,82 triệu lao động trong năm 2014. Hiện hơn 400 nghìn doanh nghiệp Việt Nam có nguồn vốn vào khoảng 22 triệu tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2014 tăng 20% so với cùng kỳ 2013 và tài sản cố định, đầu tư dài hạn lên tới hơn 10 triệu tỷ đồng.

Nếu xét theo loại hình kinh doanh, hiện doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 96,4% giải quyết 59,5% trong tổng số gần 12 triệu lao động. Các doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,8% tổng số lượng và tạo việc làm cho khoảng 11,9% lao động. Đặc biệt các doanh nghiệp FDI chiếm 2,8% nhưng tạo đến 28,6% tổng số lượng lao động trên.

Các doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng lao động cao nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp với 11% so với mức tăng chung là 4% trong năm 2014. Một điểm đặc biệt là trong 3 năm gần đây, các doanh nghiệp nhà nước luôn giảm số lượng lao động. Điều này xuất phát từ việc số lượng doanh nghiệp nhà nước trong 3 năm qua giảm từ 1-2%. Năm 2011 cả nước có khoảng 3.265 doanh nghiệp nhà nước thì ước tính năm 2014 giảm xuống còn 3.109.

Nguyên nhân do trong những năm qua, Chính phủ chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ông Phạm Viết Muôn, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ cũng từng cho biết kế hoạch đặt ra trong 2 năm 2014-2015, cả nước phải cổ phần hóa 532 doanh nghiệp nhà nước.

>> Xin lỗi… anh không còn là doanh nghiệp nhà nước

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM