Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công

25/09/2021 05:00 AM | Sống

Nghệ An - vùng đất của những cái tên xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khiến người khác phải nể phục.

Nghệ An nằm trên dải đất miền Trung vốn đầy nắng và gió. Mỗi năm, những cơn bão đi qua khiến người dân nơi đây phải oằn mình chống chọi để sinh tồn. Nhưng bao nhiêu khó khăn dường như vẫn không thể nào khuất phục được tinh thần và ý chí của những người con xứ Nghệ.

Mảnh đất "địa linh nhân kiệt" này luôn đặt sự học lên hàng đầu, bởi thế mà từ xưa đến nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người Nghệ An vẫn luôn có những anh tài, những người con ưu tú. Họ hiện hữu ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề và trong những vai trò mà họ đang nắm giữ, họ đều khiến những người xung quanh phải nể phục.

Biên tập viên/ MC Truyền hình

MC Diệp Chi sinh năm 1986, sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 chị em gái tại thành phố Vinh, Nghệ An, cô là cựu học sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ngay từ khi còn bé, Diệp Chi đã học rất giỏi, từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình Nữ Sinh Tương Lai ở khu vực miền Trung. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đậu thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm.

Chương trình đầu tiên Diệp Chi được thử sức chính là Rung Chuông Vàng. Sau đó, tới năm 2007, Diệp Chi xuất hiện trong Đường Lên Đỉnh Olympia với vai trò MC ở điểm cầu Nghệ An. 10 năm sau, cô mới chính thức trở thành MC của chương trình. Ngoài 2 chương trình kể trên, Diệp Chi còn ghi dấu với vai trò đạo diễn của Điều Ước Thứ 7, Ai Là Triệu Phú, Cafe Sáng...

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 1.

Khánh Vy, nhân vật nối bước Diệp Chi làm MC Đường Lên Đỉnh Olympia cũng là một người con đất Nghệ. Cô nổi lên với clip nói 7 thứ tiếng khi còn là học sinh lớp 12 chuyên Anh, THPT chuyên Phan Bội Châu. Từ đây, cô nàng mở ra cho mình nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Năm 2016, cô đậu liền 4 trường ĐH là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Đại học FPT. Riêng với Đại học FPT, Khánh Vy còn nhận được học bổng toàn phần trị giá 170 triệu đồng. Tuy nhiên, cuối cùng cô nàng đã chọn ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao để theo học.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 2.

Ở tuổi 18, cô có trong tay một số thành tựu như được sang Nhật Bản phỏng vấn dàn cast ngôi sao của Marvel ở bộ phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2, được chọn làm người dẫn bản tin Thế Giới Nghiêng và trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm bấy giờ.

Tiếp đó, nhờ thực lực của mình, Khánh Vy có cơ hội cộng tác với VTV7 ở các chương trình tiếng Anh như: IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, 8 IELTS, English In A Minute... Ngoài công việc cộng tác với VTV, Khánh Vy còn sở hữu kênh YouTube với hơn 1 triệu lượt đăng ký. Các video của nữ MC thường chia sẻ những bí quyết học Tiếng Anh hiệu quả cũng như đời sống thường ngày đáng ngưỡng mộ.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 3.

Doanh nhân thành công trong kinh doanh

Doanh nhân Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT là một trong những nhân vật kiệt xuất của Nghệ An. Ông là người góp công đặt nền móng cho tập đoàn công nghệ thông tin hùng mạnh không chỉ trong nước mà còn vang danh thế giới.

Sinh ra tại Nghệ An nhưng lên 2 tuổi ông đã theo gia đình ra Hà Nội sinh sống. Ông là cựu học sinh lớp chuyên Toán của ngôi trường Chu Văn An nổi tiếng. Sau đó, ông thi đỗ và tốt nghiệp khoa Toán cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội. Vì thành tích xuất sắc, ông nhận được học bổng du học Cử nhân Toán ĐH Tổng hợp Lomonosov, Nga. Năm 1982, ông lấy thêm bằng Tiến sĩ, 1 năm sau ông bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ tại ĐH Tổng hợp Moscow.

Sau đó, ông Trương Gia Bình quyết định về nước và làm việc trong vai trò một nhà khoa học. Đến năm 1988, ông cùng các cộng sự bắt tay vào công việc xây dựng nên công ty tiền thân cho FPT ngày nay. Hiện nay ngoài chức vụ chủ tịch HĐQT FPT, ông còn là chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh - HSB, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông cũng được Nhà nước phong tặng chức danh Phó Giáo sư năm 1991.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 4.

Shark Dũng, tên thật là Nguyễn Mạnh Dũng - một trong những vị cá mập ngồi trên ghế nóng của Thương Vụ Bạc Tỷ - Shark Tank. Ông là Giám đốc Quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent Việt Nam và Thái Lan với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm.

Có xuất thân khốn khó trong một gia đình làm mắm cá biển, ông đã có tuổi thơ cơ cực giúp gia đình để có tiền đi học. Ông nhận ra rằng, học tập chính là con đường duy nhất để thoát nghèo và tự nỗ lực phấn đấu để tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế, ĐH Ngoại thương.

Sau đó, ông làm trưởng phòng xuất nhập khẩu cho một công ty Nhật, rồi chuyển sang làm coder cho FPT. Cuối cùng, anh gác lại tất cả để đi du học Nhật Bản. Ông nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của Quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent, trở thành người Việt duy nhất nắm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng. Anh được coi là "người đỡ đầu" cho các startup nổi tiếng như Tiki, Vatgia, NhacCuaTui, Batdongsan, Vicare, Jupviec, Topica, Vexere, CleverAds, Luxstay… và tham gia sáng lập Foody.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 5.

Kol/influencer

Denis Đặng - chàng giám đốc sáng tạo từng nổi lên như một hiện tượng khi tham gia hợp tác với ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trong loạt MV đình đám. Anh được xem là một trong những nhân vật có thành tích học tập đáng nể của showbiz trước khi rẽ hướng vào con đường nghệ thuật.

Anh có 12 năm liền là học sinh giỏi, là cựu học sinh trường THPT Hermann Gmeiner, TP. Vinh. Nghệ An. Tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ cùng lúc 2 trường là ngành Y đa khoa - ĐH Y Hà Nội và ngành Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương với 2 điểm 10 môn Toán. Sau cùng, anh chọn học khoa CLC Tài chính ngân hàng và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Chưa dừng lại ở đó, Denis Đặng còn nhận được học bổng du học Thạc sĩ tại ĐH HEC Paris , Pháp nhưng anh quyết định ở lại Việt Nam để trau dồi thêm hành trang và kinh nghiệm. Nhưng cuối cùng, anh lựa chọn công việc giám đốc sáng tạo và gặt hái vô số thành công. Anh khiến công chúng vô cùng nể phục bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát, điều này đã từng được minh chứng trong chương trình 8 IELTS trên VTV7.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 6.

Một nhân vật xuất sắc khác được dân mạng yêu thích đó là "Hotboy IELTS" Nguyễn Thiện Khiêm. Cậu bạn là cựu học sinh Chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nói về thành tích thì siêu đỉnh như đạt điểm thi IELTS 8.0; Giải Ba HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2017-2018; Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018; Giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2016-2017.

Anh chàng hiện đang là sinh viên ngành Truyền thông trường ĐH RMIT với học bổng toàn phần. Khiêm cũng tham gia vai trò host trong chương trình IELTS Face-Off mùa 5 của VTV7. Tính đến thời điểm hiện tại, 10X này đang là gương mặt MC trẻ tuổi nhất trên sóng truyền hình quốc gia.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 7.

Những Olympians xuất sắc

Những năm gần đây, Olympia như vùng đất màu mỡ để những người con xứ Nghệ thể hiện tài năng. Sau 2 lần chinh phục vòng nguyệt quế năm không thành công của Trần Thị Thu Hà (THPT Nguyễn Xuân Ôn, Nghệ An - năm thứ 7) và Nguyễn Văn Nam (THPT Phan Đăng Lưu, Nghệ An - năm 13) thì mãi 6 năm sau, Nghệ An mới lại có cầu truyền hình. Lần này, họ đã có chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Đó là công của Trần Thế Trung (cựu học sinh lớp chuyên Lý - THPT chuyên Phan Bội Châu). Anh chàng đã xuất sắc vượt qua các vòng thi tuần, tháng, quý ngoạn mục và ẵm luôn giải thưởng 35.000 USD trong trận chung kết với phong thái thi đấu điềm tĩnh.

Được biết, sau kỳ thi THPT năm ngoái, Thế Trung có 1 năm nghỉ ngơi trước khi nhập học trực tuyến ngành Design, trường ĐH Kỹ thuật Swinburne hồi tháng 3 năm nay.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 8.

Năm nay, có đến 2 đại diện của Nghệ An lọt tới vòng thi Quý đó là Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu), cả 2 nam sinh đều rất xuất sắc tuy nhiên chỉ có Duy Anh có tấm vé chơi trận chung kết năm.

Về Viết Hà, cậu bạn chỉ thua đối thủ đúng 5 điểm ở ngay câu hỏi cuối cùng trong phần thi Về đích, trận thi Quý 3. Nhiều khán giả không tiếc lời gọi anh chàng là người về nhì xuất sắc nhất lịch sử Olympia. Câu chuyện nam sinh này vì ước mơ lớn về Olympia mà đã chuyển từ trường chuyên Phan Bội Châu về thị xã học khiến nhiều người thêm cảm phục.

Còn Duy Anh, trong trận thi Quý 4, nam sinh có pha bứt tốc ngoạn mục, từ thí sinh có điểm Nhì tháng cao nhất, cậu bạn đã tiến vào chung kết năm sau những màn tranh đấu cực căng thẳng với đối thủ. Khán giả đang mong chờ, một lần nữa, anh chàng sẽ giúp Nghệ An ghi tên mình trên bảng vàng Olympia trong trận chung kết năm diễn ra vào tháng 11 tới.

 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 9.
 Nghệ An và những nhân tài vang danh đất học miền Trung: MC truyền hình, doanh nhân lẫn Quán quân Olympia đủ cả, ai cũng giỏi và thành công  - Ảnh 10.

Vũ Trịnh

Cùng chuyên mục
XEM