New Balance kiện Decathlon ra tòa vì một chữ “K” trên giày chạy bộ
Đây là động thái pháp lý mới nhất của New Balance nhằm bảo vệ biểu tượng thương hiệu mà hãng đã sử dụng trên giày dép từ những năm 1970.
New Balance đã khởi kiện Decathlon, tập đoàn sản xuất đồ thể thao của Pháp, tại một tòa án liên bang ở Massachusetts, Mỹ, với cáo buộc công ty này vi phạm quyền thương hiệu liên quan đến logo chữ “N” nổi tiếng của hãng giày thể thao Mỹ.
Trong đơn kiện nộp hôm thứ Ba, New Balance cho rằng logo hình chữ “K” phản chiếu được sử dụng trên dòng giày chạy bộ Kiprun của Decathlon có hình dáng tương đồng đáng kể với chữ “N” của New Balance, từ đó có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn.
New Balance, có trụ sở tại Boston, Mỹ, cho biết đã sử dụng logo chữ “N” trên các sản phẩm giày dép từ những năm 1970. Trong khi đó, Decathlon có trụ sở tại Pháp đang bán giày Kiprun cho người tiêu dùng Mỹ thông qua nền tảng trực tuyến cũng như hệ thống các nhà bán lẻ bên thứ ba.
Theo đơn kiện, logo “K” phản chiếu trên giày Kiprun “rõ ràng là chữ N” khi nhìn vào thiết kế. New Balance cũng dẫn lại một số bài đăng trên mạng xã hội nhằm chỉ ra sự tương đồng giữa logo của Decathlon và biểu tượng chữ “N” của hãng, đồng thời cho rằng thiết kế này có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng.
New Balance đề nghị tòa án ban hành lệnh ngăn chặn hành vi bị cáo buộc vi phạm thương hiệu, đồng thời yêu cầu Decathlon bồi thường với số tiền chưa được xác định.
Người phát ngôn của New Balance và Decathlon hiện chưa phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận về vụ kiện được đưa ra hôm thứ Tư.
Đây không phải lần đầu New Balance sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ logo chữ “N”. Trước đó, hãng từng khởi kiện và dàn xếp các vụ việc tương tự tại Mỹ với Michael Kors và Nautica liên quan đến thiết kế logo trên giày.
Năm 2017, New Balance cũng giành được phán quyết bồi thường 1,5 triệu USD trong một vụ tranh chấp thương hiệu tại Trung Quốc. Đây được xem là một phán quyết hiếm gặp có lợi cho hãng trước các nhà sản xuất giày dép tại thị trường này liên quan đến logo chữ “N”.
Theo Reuters
