Nếu Zika bùng phát thành đại dịch, Đông Nam Á sẽ khốn khổ!

16/09/2016 13:35 PM | Xã hội

Trong bối cảnh du lịch và hoạt động giao thương giữa các quốc gia châu Á đang phát triển bùng nổ, việc bệnh dịch bùng phát sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn đến các nền kinh tế trong khu vực.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, tại Singapore đã có hơn 300 trường hợp nhiễm virus Zika, con số này tại Thái Lan đã lên mức 200.

Dù số ca nhiễm Zika ở nhiều nước châu Á khác hiện vẫn chỉ ở mức dưới 2 con số, thế nhưng trong bối cảnh du lịch và hoạt động giao thương giữa các quốc gia châu Á đang phát triển bùng nổ, việc bệnh dịch bùng phát sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn đến các nền kinh tế trong khu vực.

Hiện nay, Zika đã gây ra nhiều hậu quả kinh tế tồi tệ ở các nước Mỹ Latin. Tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy hiện đã có tới hơn 1.800 ca nhiễm Zika tại các nước thuộc Mỹ Latin, thiệt hại kinh tế ước khoảng 3,5 tỷ USD. Như vậy những nước có nền kinh tế với tỷ trọng đóng góp cao từ ngành du lịch đã mất đến 1% GDP.

Tại châu Á, Singapore đang phải chịu nhiều tác động tồi tệ từ Zika. Singapore chuẩn bị tổ chức giải đua công thức 1. Sự kiện này có sức hút rất lớn, không phải chỉ với những tay đua motor tại Singapore mà cả rất nhiều tay đua trong khu vực và nhiều doanh nhân hiện có mặt tại nước này.

Cho đến nay, chưa có thông tin cho thấy Zika đã gây ra tình trạng du khách sụt giảm tại Singapore thế nhưng người ta cũng chưa thể quên rằng vào năm 2003, dịch SARS đã khiến tăng trưởng kinh tế Hồng Kông sụt giảm 4,2% trong quý 2.

Khách Trung Quốc là đối tượng khách du lịch đến Singapore đông đảo nhất. Ngày 7/9/2016, chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo du khách đến những nước có dịch Zika cần phải vô cùng cẩn thận để tránh bị muỗi đốt.

Zika là một virus dễ lây nhiễm và có thể lây qua đường tình dục. Nó không gây ra nhiều triệu chứng tồi tệ đối với người trưởng thành nhưng với phụ nữ đang mang thai, nó sẽ gây ra hội chứng đầu nhỏ, em bé sẽ có kích cỡ đầu nhỏ hơn bình thường, não chậm phát triển.

Đến hiện tại, số lượng du khách đến Singapore chưa giảm nhưng khả năng đó có thể sẽ sớm đến, khi mà chính phủ Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc và chính quyền Đài Loan đã khuyến cáo phụ nữ có thai tạm thời ngừng đến Singapore và các công dân khác cũng nên thận trọng.

“Cho đến nay, tác động của Zika lên ngành du lịch Singapore chưa rõ nét, ngoại trừ một số vụ hủy tour”, giám đốc phụ trách truyền thông và marketing của ngành du lịch Singapore, ông Oliver Chong, cho biết.

Đối với ngành du lịch Thái Lan với tổng lượng lao động trực tiếp và gián tiếp ước khoảng 5 triệu người, tác động cho đến nay cũng chưa lớn. Người đứng đầu ngành du lịch Thái Lan, ông Yuthasak Supasorn, tuyên bố chính phủ Thái Lan đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cho sự tăng trưởng ổn định của ngành du lịch Thái.

Tuy nhiên, tình trạng lây nhiễm bệnh Zika tại Thái Lan đang trở nên ngày một tồi tệ hơn. Tốc độ lây nhiễm Zika hiện đã cao hơn gấp đôi so với cách đây chỉ hơn 2 tháng và tăng đến hàng chục lần nếu so với con số chỉ vài trường hợp trong suốt vài năm trước.

Còn nhớ trong đại dịch SARS trước đây, ngành du lịch Thái Lan đã bị ảnh hưởng nặng nề. Số lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan giảm 7,7%.

Từ đầu năm đến nay tại Malaysia, đã có khoảng 6 ca bệnh Zika bị phát hiện, trong đó có 1 phụ nữ có thai. Những năm gần đây, Malaysia cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan để trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và việc chưa có nhiều người Malaysia bị mắc bệnh Zika có thể giúp Malaysia có thêm lợi thế cạnh tranh với Thái Lan.

Philippines đã xác nhận ca bệnh lây nhiễm Zika đầu tiên vào ngày 5/9 và sau đó thêm 2 ca khác vào ngày 13/9. Hiện nay tính cả người Philippines và người nước ngoài tại Philippines, đang có 8 bệnh nhân nhiễm Zika.

Tại Ấn Độ, giới chức nước này cũng đang vô cùng lo lắng. Dù cho đến hiện tại, Ấn Độ chưa ghi nhận ca nhiễm Zika nào thế nhưng đang có đến 13 người Ấn Độ đang điều trị Zika tại Singapore.

Các nhà chức trách đã phải lắp hàng loạt biển cảnh báo về dịch bệnh Zika tại khắp các địa điểm công cộng, đặc biệt lắp các trạm kiểm tra đối với hành khách nhập cảnh từ nước đang có dịch Zika và đồng thời siết chặt kiểm tra để cách ly và báo cáo với cơ quan chức trách.

Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo thời kỳ tồi tệ nhất của việc dịch bệnh Zika bùng phát chưa đến. Theo tạp chí y khoa Lancet nổi tiếng, ít nhất khoảng 2,6 tỷ người, chủ yếu tại châu Á và châu Phi sẽ có thể phải đối đầu với dịch Zika.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc ASEAN tại Lào vào đầu tháng 9/2016, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thể hiện tâm lý vô cùng lo lắng về việc Zika có thể trở thành một đại dịch ở Đông Nam Á bởi bệnh này bị lây nhiễm bởi chính cùng loại muỗi đã từng làm bùng phát dịch bệnh sởi và sốt xuất huyết.

Ông Lý khẳng định các nước Đông Nam Á cần chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi chống lại bệnh Zika và đồng thời ông kêu gọi chính phủ các nước Đông Nam Á hợp tác để ngăn dịch bệnh bùng phát.

Tại Indonesia, đất nước đông dân nhất tại Đông Nam Á, chưa có trường hợp lây nhiễm Zika nào bị phát hiện. Tuy nhiên chính phủ và giới chức y tế Indonesia cũng đã chính thức rà soát tất cả các địa điểm công cộng để kiểm tra chặt chẽ các trường hợp nghi vấn. Chắc chắn, Đông Nam Á không thể khoanh tay đứng nhìn bởi họ đã chịu quá nhiều tác động tồi tệ sau dịch SARS năm 2003, chẳng ai muốn thảm kịch trên quay lại.

Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM