NASA chuẩn bị họp báo công bố "một phát hiện lớn" trong hành trình "săn" người ngoài hành tinh

12/12/2017 19:15 PM | Khoa học

Cuộc họp báo sẽ được NASA tổ chức vào lúc 1h sáng thứ 6, ngày 15/12/2017.

Theo các nguồn tin từ NASA, Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong vài ngày tới, nhằm công bố một "phát hiện lớn" trong hành trình săn tìm người ngoài hành tinh của nhân loại.

Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin về những gì sẽ được tiết lộ trong cuộc họp báo. Tuy nhiên NASA cho biết công bố mới sẽ liên quan đến những thành tựu mới nhất của kính thiên văn vũ trụ Kepler, kết hợp cùng hệ thống AI của Google nhằm tìm ra những hành tinh có tiềm năng nuôi dưỡng sự sống.

"Khám phá được đưa ra nhờ vào việc sử dụng hệ thống "machine learning" - máy tính tự học từ Google," - NASA thông báo.

"Machine learning là một phương pháp tiếp cận với trí tuệ nhân tạo, và là một phương thức phân tích dữ liệu hoàn toàn mới dành cho kính tiềm vọng Kepler."

Được đưa lên quỹ đạo từ năm 2009, đến năm 2014 kính thiên văn Kepler đã xác định được hàng ngàn exoplanet (hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời). Trong đó, có ít nhất 21 hành tinh có kích cỡ tương đồng với Trái đất, cùng quỹ đạo với sao chủ nằm trong vùng phù hợp để nuôi dưỡng sự sống.

Những hành tinh được cho là có khả năng nuôi dưỡng sự sống được đưa ra bởi kính thiên văn Kepler

Theo như nhiều dự đoán, công bố lần này có thể là danh sách mới nhất và tiềm năng nhất về những địa điểm có khả năng chứa người ngoài hành tinh.

Cuộc họp báo lần này sẽ có sự góp mặt của các chuyên gia từ Phòng vật lý thiên văn thuộc Ban Sứ mệnh Khoa học và Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA. Ngoài ra, các kỹ sư về trí tuệ nhân tạo của AI, cùng một số chuyên gia từ ĐH Texas tại Austin cũng sẽ tham dự.

Theo như NASA công bố, cuộc họp báo sẽ diễn ra vào thứ 5 ngày 14/12 lúc 1h chiều ET, tức 1h sáng thứ 6 ngày 15/12 theo giờ Việt Nam.

Mọi chi tiết xung quanh cuộc họp báo sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới.

Nguồn: NASA.gov, Daily Mail

Theo Oct

Cùng chuyên mục
XEM