Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa

22/05/2018 09:05 AM | Xã hội

Khi tiến hành giải tỏa bãi xe "lậu" nằm cạnh khu chung cư HH thuộc khu Tây Nam Linh Đàm, lực lượng chức năng vấp phải sự phản ứng của những người có phương tiện gửi ở đây, gây náo loạn cả khu dân cư.

Có sức chứa trên 500 xe ô tô, bãi xe hoạt động không phép nằm cạnh khu chung cư HH thuộc khu Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phải đóng cửa. Tuy nhiên, tối nay (21/5), khi tiến hành giải tỏa bãi xe "lậu" này, lực lượng chức năng vấp phải sự phản ứng của những người có phương tiện gửi ở đây, gây náo loạn cả khu dân cư.

Theo ghi nhận của PV, từ chiều tối 21/5, rất đông lực lượng công an quận Hoàng Mai đến lập hàng rào, ngăn không cho các ô tô đi vào khu vực bãi trông giữ xe hoạt động không phép, hết phép thuộc lô đất CC6B do Tổng Công ty HUD quản lý trên khu đất dự án ở Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).  Lực lượng chức năng chặn các lối vào bãi trông giữ xe và thông báo mọi người di chuyển hết phương tiện ra khỏi khu vực.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 1.
Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 2.

Nhiều người còn dán băng rôn với dòng chữ "Dự án chưa thực hiện đề nghị cho cấp phép tạm thời bãi để xe phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân" lên xe ô tô để phản đối việc đóng cửa bãi đỗ xe ô tô trong lô đất CC6B.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 3.
Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 4.

Do việc "đóng cửa" bãi trông giữ không phép  diễn ra vào đúng giờ tan tầm khiến đoạn đường Linh Đường, phường Hoàng Liệt (trước cổng bãi trông giữ xe này - PV) bị ùn tắc nghiêm trọng.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 5.

Giao thông hỗn loạn trước khu vực cổng bãi trông giữ xe.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 6.

Xe ô tô "rồng rắn" nối đuôi nhau trước cửa bãi xe.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 7.

Gần trăm cán bộ công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông được điều đến khu vực để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh khu vực.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 8.

"Việc giải tỏa bãi xe này không phải diễn ra lần đầu. Vào tháng 8/2017 tại bãi trông giữ xe này cũng từng xảy ra tình cảnh tương tự. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng trên", một cư dân sống trong tòa HH4C gửi xe ở đây chia sẻ.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 9.

Rất nhiều người dân đành đỗ xe tạm dưới lòng đường khi lực lượng chức năng tiến hành lệnh di chuyển và không cho các phương tiện vào trong bãi trông xe "lậu" này.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 10.
Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 11.

Do tình hình phức tạp nên đến khoảng 20h15, lực lượng chức năng đành tháo dỡ rào chắn để cho các phương tiện tiếp tục vào bãi xe "lậu" trên.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 12.
Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 13.

Trước đó, ngày 18/5, UBND phường Hoàng Liệt có thông báo "Về việc di chuyển phương tiện ô tô, xe máy ra khỏi lô đất CC6B Bán đảo Linh Đàm". Cụ thể, theo thông báo của UBND phường Hoàng Liệt, tại lô đất CC6B Bán đảo Linh Đàm hiện đang có các tổ chức, cá nhân tổ chức trông giữ ô tô, xe máy không phép chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu trước 19h ngày 20/5, các tổ chức, cá nhân đang tổ chức triển khai thác, trông giữ phương tiện tại lô đất CC6B Bán đảo Linh Đàm dừng ngay việc trông giữ việc tiện không phép và di chuyển toàn bộ phương tiện ra khỏi lô đất trên và đề nghị các chủ phương tiện không được cho xe vào trông lô đất này.

Hậu quả của việc duyệt cao ốc không có chỗ để xe ô tô  

Theo tìm hiểu, khu vực Tây Nam Linh Đàm hiện hàng loạt chung cư cao tầng đua nhau "mọc" lên dọc hai bên tuyến đường Linh Đường, dẫn đến tình trạng quá tải về hạ tầng, trong đó có việc chỗ để phương tiện ô tô, xe máy cho cư dân.

Trước đó UBND quận Hoàng Mai đã cấp giấy phép tạm cho Công ty CP thương mại và dịch vụ Vương Lê sử dụng tạm thời hè phố để trông giữ phương tiện tại khu vực xung quanh khu chung cư HH trong thời gian 3 tháng (từ ngày 2/2 – 2/5/2018). Đến thời điểm này, khu vực xung quanh tổ hợp chung cư HH không còn tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước cấp phép trông giữ phương tiện tại đây.

Trước việc bãi trông giữ xe lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa, hàng trăm hộ dân gửi xe ở đây tỏ ra lo lắng không biết gửi xe ô tô ở đâu vì các bãi đỗ xe có phép gần đó đều thông báo hết chỗ.

Náo loạn vì bãi đỗ xe “lậu” lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa - Ảnh 14.

Nhiều người cho rằng, đây là hậu quả của việc duyệt cho xây nhà cao tầng chi chít mà không chú ý đến nơi để xe ô tô cho người dân. Bởi chỉ khu chung cư HH gồm 12 tòa cao từ 36-41 tầng với hơn 10.000 căn hộ nhưng không có hầm để xe ô tô chỉ duy nhất 1 tầng hầm để xe máy cho hàng vạn cư dân mua nhà ở đây.

"Riêng khu HH với 12 tòa chung cư  từ 36 đến 41 tầng với khoảng hơn 10.000 căn hộ và hàng vạn người  sinh sống nhưng chỉ có duy nhất 1 tầng hầm để xe máy, mà không có lấy một điểm đỗ ô tô. Tôi và rất nhiều người dân gửi xe ô tô ở lô đất CC6B mấy năm nay dù biết đây là bãi xe tạm nhưng giờ chính quyền thông báo đóng cửa thì dân cũng không biết gửi xe ở đâu. Tại sao khi duyệt dự án này không ai quan tâm đến việc bố trí chỗ để xe cho cư dân" chị L. cư dân sống trong tòa HH4C lo lắng.

Một số cư dân ở khu HH cũng cho rằng, khu đất CC6B là đất dự án về lâu dài kiểu gì cũng không thể sử dụng làm bãi đỗ xe tạm hay không tạm. “Đây là hậu quả của việc duyệt xây dựng hàng loạt chung cư cao tầng 30-40 tầng mà không yêu cầu về chỗ để xe ô tô cho hàng nghìn cư dân mua nhà. Giờ người dân chúng tôi lãnh đủ",một cư dân than phiền.

Theo Ninh Phan

Cùng chuyên mục
XEM