Cháy chung cư cao cấp ở Đà Nẵng, người dân hoảng hốt chạy thoát thân

29/04/2018 20:47 PM | Xã hội

Đám cháy xảy ra vào giờ trưa khiến hàng trăm cư dân sống tại chung cư cao cấp Fhome hoảng loạn chạy thoát thân khỏi nơi ở.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 29/4 tại chung cư cao cấp Fhome (16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Người dân cho biết đám cháy bốc lên ở tầng 4 của tòa chung cư. Hệ thống báo cháy ngay lập tức phát ra tiếng báo động.

"Chúng tôi đang ở trong nhà vội vàng bồng con chạy ra cầu thàng bộ rồi thoát ra khỏi chung cư. Có người lại chạy ngược lên các tầng cao hơn", một người dân cho hay.

 Cháy chung cư cao cấp ở Đà Nẵng, người dân hoảng hốt chạy thoát thân - Ảnh 1.

Vụ cháy khiến khói bốc lên nghi ngút và có thể quan sát từ xa

Lực lượng Cảnh sats PCCC Đà Nẵng sau đó đã điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra ở khu vực nằm trong con hẻm nên xe chữa cháy không thể tiếp cận được mà phải hủy động vòi nước từ tòa nhà đối diện.

Vụ cháy sau đó đã được khống chế thành công. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy là do cục nóng điều hòa ở tầng 4 xảy ra sự cố. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

 Cháy chung cư cao cấp ở Đà Nẵng, người dân hoảng hốt chạy thoát thân - Ảnh 2.
 Cháy chung cư cao cấp ở Đà Nẵng, người dân hoảng hốt chạy thoát thân - Ảnh 3.

Người dân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ra khỏi chung cư vào giữa trưa

Chung cư Fhome là khu chung cư cao cấp có 27 tầng, bao gồm cả căn hộ dịch vụ do Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ F.Home mới được đưa vào sử dụng, trong đó có rất nhiều người nước ngoài sinh sống.

Trước đó ngày 27/4, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh (Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn) dẫn đầu đã có cuộc họp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng sau hai ngày tiến hành kiểm tra liên ngành về PCCC đối với nhà chung cư, nhà cao tầng, siêu cao tầng và các cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.

Tại cuộc họp Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Đà Nẵng cũng thông tin về tình hình Phòng cháy trên địa bàn. Trong 52 chung cư từ 5 tầng trở lên, có 6 chung cư đảm bảo, 36 chung cư cơ bản đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhưng còn một số thiếu sót, 10 chung cư còn lại yếu kém, tức là vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đối với 148 nhà cao tầng, có 41 nhà đảm bảo, 104 nhà cơ bản đảm bảo nhưng còn thiếu sót, 3 nhà vi phạm. Đặc biệt, có 86/190 cơ sở karaoke chưa đạt yêu cầu về phòng cháy chữa cháy….

Theo Đình Thức

Cùng chuyên mục
XEM