Năm 2050, một thành phố tương lai sẽ trông như thế nào?

30/03/2016 17:21 PM | Công nghệ

Với dân số thế giới vẫn trên đà tăng trưởng, những thành phố trong tương lai sẽ biến đổi như thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người?

1. Các tòa nhà sẽ cao hơn, và không sử dụng thang máy.

Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay nằm tại Dubai có tên Burj Khalifa và có 163 tầng. Theo Pearson, một nhà nghiên cứu về tương lai, hàng nghìn người sẽ sống trong một tòa nhà, tạo nên một dạng thành phố thu nhỏ.

Các tòa nhà có thể cao tới hơn 20 km, bao gồm tận 8.000 tầng. Samsung cho rằng, con người sẽ sử dụng những chiếc máy bay tự lái để đi từ tầng này lên tầng khác vì thang máy không đủ nhanh và ổn định cho những tòa nhà siêu cao trong tương lai.

2. Các tòa nhà sẽ có trạm vũ trụ không gian, di chuyển bằng tàu bay

Với khả năng di chuyển ra không gian ngày càng cao, con người sẽ xây lên những trạm vũ trụ cực lớn để giảm thời gian di chuyển ra ngoài vũ trụ.

Trạm vũ trụ không gian là một tòa nhà siêu lớn, đủ mạnh để cho phép phóng tên lửa lên vũ trụ. Năm nay, Elon Musk dự tính sẽ công bố kế hoạch định cư trên sao Hỏa của mình.

Dự án SpaceX cũng đạt được nhiều tiến bộ nhất định. Điều này tạo ra một khả năng trong tương lai rằng nhu cầu di chuyển và sinh sống ngoài không gian của con người sẽ ngày càng cao hơn.

3. Xuất hiện các tòa nhà dưới nước, lơ lửng trong không trung

.
.

Theo Pearson, các tòa nhà dưới nước hay các tòa nhà lơ lửng trong không trung là có thể xây dựng được nhưng chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Điều này khiến những tòa nhà dưới nước sẽ dễ trở thành những điểm tham quan du lịch, hơn là cho con người sinh sống

4. Các tòa nhà có khả năng nạp điện

Một số startup công nghệ như Energous đang tập trung vào nghiên cứu công nghệ sạc qua sóng radio, tạo ra sự thuận lợi và tiết kiệm năng lượng hết mức có thể. Vì vậy trong tương lai, sạc điện thoại hay máy tính có lẽ sẽ tuyệt chủng, thay vào đó là những pad sạc không dây.

5. Những con đường cũng có khả năng sạc điện.

Đối tượng sạc điện ở đây không gì khác là những chiếc xe điện tự lái. Với sự quyết tâm mãnh liệt và các khoản đầu tư khổng lồ của các ông lớn Google, Tesla. Đến 2050, các con đường trong thành phố tương lai sẽ có hệ thống sạc điện không dây cho các phương tiện giao thông sử dụng nguồn năng lượng điện.

Trên thực tế, tại Anh, một hệ thống xe buýt sử dụng công nghệ tương tự đang được phát triển và thử nghiệm, tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử.

Trung Đức

Cùng chuyên mục
XEM