Muốn lương 60 tr/tháng như dân Bách Khoa, các bạn trẻ Việt Nam hãy nghe kỹ sư Google tư vấn: Sang Mỹ mà làm!

25/02/2017 20:09 PM | Công nghệ

Từng trả lời câu hỏi tương tự, liên quan tới mức lương 2.000 USD dành cho sinh viên mới ra trường theo học ngành CNTT, anh Dương Ngọc Thái - hiện đang là kỹ sư bảo mật của Google đã đưa ra đáp án như sau...

Theo công bố mới đây, sinh viên Bách Khoa HN sau tốt nghiệp 6 tháng cao nhất có mức lương 60 triệu đồng/tháng. Kết quả khảo sát này được đăng tải chính thức trên trang http://www.hust.edu.vn của ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Mức lương đáng ao ước của dân Bách Khoa khiến nhiều bạn trẻ đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để có mức lương 60 triệu đồng?

Từng trả lời câu hỏi tương tự, liên quan tới mức lương 2.000 USD dành cho sinh viên mới ra trường theo học ngành CNTT, anh Dương Ngọc Thái - hiện đang là kỹ sư bảo mật của Google đã đưa ra đáp án như sau:


Thư ngỏ gửi bạn sinh viên muốn có lương khởi điểm 2.000 USD/tháng

Tôi nghĩ câu hỏi của bạn rất hay, thiết thực, không thể rõ ràng hơn được nữa.

Tôi thấy thất vọng với các câu trả lời, vì chúng hoàn toàn lạc đề.

Bạn hỏi phải học thế nào, nhưng các câu trả lời chỉ tập trung vào con số 2.000 USD/tháng. Bạn hỏi phải làm gì, nhưng người ta chỉ trả lời lòng vòng. Tôi viết vội lá thư này không có mục đích gì khác ngoài việc cung cấp cho bạn một câu trả lời có nhiều thông tin hơn.

2.000 USD/tháng là một mức lương cao ở Việt Nam, nhưng sinh viên đi thực tập ở Mỹ đã nhận 6.000 - 8.000 USD/tháng, lương kỹ sư 10 năm kinh nghiệm có thể lên đến 500.000 - 1.000.000 USD/năm.

Câu trả lời ngắn gọn là phải học để có thể ra nước ngoài làm việc.

Nếu trình độ của bạn đủ để làm việc ở Mỹ, châu Âu, Singapore, v.v. thì làm việc ở trong nước lương bổng cũng sẽ xứng đáng.

Cụ thể:

1/ Xem phần đầu của bài Kinh nghiệm tìm việc làm ở Silicon Valley. Điều kiện tiên quyết là phải nghe, đọc, nói, viết được tiếng Anh. Không cần phải xuất sắc, nhưng ít nhất phải đọc được sách, xem được phim không cần phụ đề, phản xạ nhanh khi giao tiếp, chat được bằng tiếng Anh.

2/ Học tốt những môn học ở trường, tìm học bổng đi du học. Tìm đọc những cuốn sách, theo học các lớp học của các đại học lớn trên thế giới được giới thiệu trong bài Làm an toàn thông tin thì học gì?

3/ Chơi CTF thường xuyên để cọ sát thực tế, tham gia đóng góp vào các dự án mã nguồn mở để tích lũy kinh nghiệm.

4/ Tạo một tài khoản trên Twitter, follow những cao thủ hacker để cập nhật tin tức và tạo dựng mối quan hệ với cộng đồng làm an toàn thông tin ở Việt Nam và trên thế giới.

5/ Tìm cơ hội làm thực tập sinh có trả lương cho các công ty nước ngoài hoặc các công ty trong nước có đội làm security tốt như Viettel hay VNG.

6/ Tìm việc làm thêm tại nhà liên quan đến công việc càng sớm càng tốt. Chẳng hạn như làm lập trình, làm kiểm định an toàn phần mềm, v.v.

Cuối cùng, có thể bạn sẽ không đạt được mục tiêu lương khởi điểm 2.000 USD/tháng hoặc không tìm được công việc ở nước ngoài, nhưng tôi tin chắc đặt ra một mục tiêu lớn và theo đuổi nó đến cùng sẽ giúp bạn tiến bộ không ngừng.

Tôi nghĩ tiến bộ mỗi ngày là mục tiêu quan trọng nhất. Bạn phải học và làm để ngày mai bạn biết nhiều hơn ngày hôm qua, năm sau bạn làm được những việc mà năm trước chưa biết làm.

Kiến thức và kinh nghiệm như lãi suất gộp, bạn càng biết nhiều bạn càng có nhiều cơ hội để biết thêm nhiều thứ khác.

Nếu tiếp tục chăm chỉ học và làm việc, đến một lúc nào đó, bạn sẽ quá giỏi đến mức người ta không thể nào bỏ qua bạn (so good they can't ignore you). Lúc đó, bạn chọn công ty, chứ không để công ty chọn bạn. Và khi quyền chọn lựa là của mình, đừng nói 2.000 USD/tháng thậm chí 20.000 USD/tháng là hoàn toàn trong tầm tay.

Chúc may mắn.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM