Một phụ nữ kiện Apple vì tưởng iPhone không có “tai thỏ”

15/12/2018 20:18 PM | Kinh doanh

Người này cho rằng các hình ảnh quảng cáo iPhone của Apple khiến bà nhầm tưởng chúng không có tai thỏ.

“Tai thỏ” là một trong các thiết kế đặc trưng của iPhone XS và XS Max. Nó chính là khu vực trên cùng màn hình, nơi Apple chứa các camera hiện đại dùng cho công nghệ nhận diện gương mặt Face ID. Dù vậy, trong phần lớn tài liệu quảng cáo gần đây của Apple, phần “tai thỏ” này lại gần như biến mất vì Apple dùng nền màu đen trong nhiều hình ảnh và trên cả trang chủ website.

Một người dùng cho rằng các hình ảnh gây nhầm lẫn và kiện vì điều đó. Trong đơn kiện gửi liên quận phía bắc California (Mỹ), luật sư của Courtney Davis tố cáo Apple thiết kế quảng cáo để làm biến mất "tai thỏ", khiến bà Davis tin rằng iPhone XS Max mà bà đặt mua qua mạng không có chi tiết này.

Bà Davis đòi bồi thường từ Apple nhưng theo BI, có thể phải mất hàng năm trước khi có tiến triển và cũng chưa có gì bảo đảm đơn kiện sẽ được đưa ra tòa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các hình ảnh tiếp thị liên quan đến iPhone mới nhất bị lôi vào một tình huống pháp lý. Apple chưa bình luận gì về vụ việc.

Theo Du Lam

Từ khóa:  iPhone
Cùng chuyên mục
XEM