Một nam ca sĩ ít đi diễn nhưng vẫn tậu căn hộ siêu sang ở khu đắt nhất Hàn Quốc, trị giá gần 330 tỷ đồng

15/06/2023 07:01 AM | Sống

Người đàn ông đa tài này đã chứng minh khả năng tài chính của mình bằng cách sở hữu 3 căn hộ cao cấp ở nhiều nơi khác nhau.

Mới đây, Biz Korea đã xác nhận rằng ca sĩ/rapper G-Dragon (tên thật Kwon Ji-Yong) đã mua một căn hộ trên tầng 13 của Warner Cheongdam. Đây là khu căn hộ siêu sang, được xây dựng trên khu đất cũ của studio công ty giải trí SM Entertainment tại Gangnam-gu (thủ đô Seoul, Hàn Quốc).

Căn hộ này có thang máy dành cho siêu xe ở mỗi tầng nên có thể đỗ 2 ô tô trong nhà. Vào thời điểm năm 2022, căn penthouse ở trên cùng được bán với giá 35 tỷ won (tương đương 644 tỷ đồng), tạo nên tiếng vang là căn hộ có giá bán cao nhất cả nước.

Căn hộ của G-Dragon có giá bán 15-18 tỷ won (tương đương 276-331 tỷ đồng) và giọng ca 35 tuổi đã chi 18 tỷ won để có được nơi ở như ý. Thời gian hoàn thành căn hộ dự kiến là vào tháng 12/2025.

Ca sĩ/rapper G-Dragon mới tậu căn hộ siêu sang, trị giá 331 tỷ đồng. Ảnh: @xxibiigdrgn.

Bên cạnh đó, chị gái của G-Dragon là Kwon Dami cũng mua một căn hộ Warner Cheongdam thế hệ mới. Truyền thông đưa tin cô đã mua căn duplex rộng hơn căn của G-Dragon với giá 15 tỷ won.

Căn hộ ở Warner Cheongdam không phải bất động sản duy nhất mà G-Dragon sở hữu. Năm 2021, anh đã bỏ ra 16,4 tỷ won (tương đương 301 tỷ đồng) để mua căn hộ áp mái Nine One Hannam, đồng thời là nơi ở hiện tại của Kwon Ji-Yong.

Trước đó vào năm 2013, thủ lĩnh nhóm Big Bang đã mua căn hộ ở tầng 25 tại Galleria Foret với giá 3,03 tỷ won (tương đương 55 tỷ đồng), tọa lạc tại Seongsu-dong, Seoul.

G-Dragon hiện sở hữu 3 căn hộ sang trọng. Ảnh: YTN.

Nam ca sĩ đa tài, giàu có

Sinh ra và lớn lên ở Seoul, G-Dragon chính thức ra mắt vào năm 2006 và nổi lên với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc Big Bang - một trong những nhóm nhạc nam bán chạy nhất trên thế giới. Một thập kỷ sau, anh góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia năm 2016, được vinh danh là người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực giải trí và thể thao của châu Á.

G-Dragon đã kiếm được lượng tài sản ròng khổng lồ thông qua lợi nhuận từ các hoạt động và quảng cáo của Big Bang trong nhiều năm. Bên cạnh đó, anh còn bỏ túi khoản tiền không nhỏ từ vai trò nghệ sĩ solo hay hợp tác cùng các nghệ sĩ khác.

Là ngôi sao K-Pop được lòng khán giả trong và ngoài nước, tên tuổi của G-Dragon đã vượt ra ngoài vai trò nghệ sĩ trên sân khấu. Anh được biết đến là biểu tượng thời trang nổi tiếng, gương mặt dại diện cho nhiều nhà mốt sang trọng.

Anh trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel vào năm 2016 và nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện, buổi trình diễn thời trang của nhà mốt này. Nam ca sĩ cũng có thương hiệu thời trang của riêng mình có tên Peaceminusone, từng lần hợp tác với hãng đồ thể thao Nike.

G-Dragon từng hợp tác với Nike để cho ra mắt mẫu giày thể thao chung. Ảnh: Annyeong Oppa.

G-Dragon còn mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khi xây dựng khách sạn (năm 2012) tặng cha mẹ, do cha mẹ điều hành và người hâm mộ cũng có thể đến đây nghỉ ngơi. Đến năm 2015, G-Dragon còn khai trương quán cà phê đầu tiên trên đảo Jeju và tiếp tục mở quán thứ 2 sau 2 năm.

Năm 2018, Kwon Ji-Yong được cho là kiếm được 800 triệu won (tương đương 14,7 tỷ đồng) mỗi năm nhờ tiền bản quyền sáng tác, số tiền khá lớn so với các thành viên khác của Big Bang.

Theo Seoul Space, G-Dragon là một trong những thần tượng K-Pop giàu nhất với tài sản ròng cao nhất. Anh cũng là một trong những người sở hữu tấm thẻ tín dụng quyền lực "Black Hyundai Card" được giới giàu có Hàn Quốc thèm muốn.

Hiện tại, người hâm mộ thường thấy G-Dragon xuất hiện tại các sự kiện và ít đứng trên sân khấu với vai trò nghệ sĩ. Dẫu vậy với những nỗ lực trong nghề ca hát, kinh doanh cùng các hợp đồng hợp tác béo bở, giá trị tài sản ròng của G-Dragon đã tăng lên đáng kể. Theo Celebrity Net Worth, ước tính giá trị tài sản ròng của G-Dragon là 30 triệu USD (tương đương 705 tỷ đồng).

Theo news.nate.com, Lifestyle Asia

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM