Một loại virus hơn 90% người lớn mắc phải chỉ thông qua một hành động thân mật sau: Cần cẩn trọng khi thực hiện hành động này với trẻ em

18/04/2025 19:33 PM | Sống

Đây là hành động tưởng chừng bình thường nhưng lại có nguy cơ gây hại cho trẻ em.

Hàng ngày, nhiều người vẫn dành cho con trẻ những cử chỉ yêu thương như hôn lên má, lên trán hay thậm chí là mớm thức ăn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chính những hành động tưởng chừng vô hại ấy lại có thể vô tình truyền nhiễm một loại virus nguy hiểm. Đó là virus Epstein-Barr (EBV), hay còn được gọi là "virus hôn".

Theo thống kê, hơn 90% người trưởng thành đã từng nhiễm loại virus này một cách tình cờ. Đáng nói, một khi đã lây nhiễm, loại virus này sẽ tồn tại trong cơ thể suốt đời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu.

Sự nguy hiểm của virus Epstein-Barr

Virus EBV thuộc họ herpesviridae. Đây là một loại virus DNA sợi kép. Con người là vật chủ duy nhất của virus EBV. Một khi đã nhiễm phải, loại virus này tồn tại trong cơ thể vật chủ suốt đời. Đặc biệt, loại virus này chủ yếu lây truyền qua đường nước bọt. Vì vậy, việc mớm thức ăn cho trẻ hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân, đặc biệt là hôn trẻ nhỏ cũng có thể vô tình khiến trẻ bị nhiễm virus.

Tại Trung Quốc, Minh Minh, một bé trai 3 tuổi đã có biểu hiện sốt cao kéo dài hơn một tuần. Ban đầu, cha mẹ Minh Minh nghĩ rằng bé chỉ bị cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, sau khi cho Minh Minh thuốc trong vài ngày nhưng các triệu chứng bệnh không thuyên giảm, thậm chí bé còn có dấu hiệu buồn nôn và nôn. Quá lo lắng, cha mẹ Minh Minh đã đưa bé đến Bệnh viện Phụ sản và Nhi Thanh Đảo để kiểm tra.

Một loại virus hơn 90% người lớn mắc phải chỉ thông qua một hành động thân mật sau: Cần cẩn trọng khi thực hiện hành động này với trẻ em- Ảnh 1.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện Minh Minh bị sưng hạch bạch huyết ở cổ, phù mí mắt, amidan đỏ và sưng với một lớp dịch tiết màu trắng vàng. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan của bé bị rối loạn nghiêm trọng, với chỉ số transaminase (các enzym xúc tác phản ứng chuyển hóa giữa axit amin và axit α-ketocao) cao hơn gần 10 lần so với mức bình thường. Tiếp tục kiểm tra, các bác sĩ kết luận Minh Minh đã nhiễm virus Epstein-Barr.

Sau khi xác định bệnh, các bác sĩ lập tức đưa ra phác đồ điều trị. Nhờ sử dụng thuốc kháng virus và các biện pháp bảo vệ gan, tình trạng bệnh của Minh Minh dần cải thiện. Cơn sốt giảm, chức năng gan ổn định trở lại và bé có thể xuất viện sau một thời gian điều trị.

Mức độ nghiêm trọng của bệnh

Đối với người lớn, hệ miễn dịch thường đủ mạnh để kiểm soát virus, không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, họ có thể vô tình lây nhiễm cho trẻ nhỏ khi có tiếp xúc thân mật như hôn môi, hôn tay trẻ,... Thậm chí, một số nghiên cứu cũng chỉ ra việc dùng chung đồ ăn, vật dụng cá nhân cũng có nguy cơ lây nhiễm loại virus này sang trẻ em.

Ở trẻ nhỏ, việc nhiễm virus EBV có thể gây ra bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng. Mặc dù đa số trường hợp lành tính và có thể tự khỏi sau 2-3 tuần điều trị toàn thân, vẫn có một số biến chứng nghiêm trọng cần được theo dõi chặt chẽ, bao gồm: Tắc nghẽn đường hô hấp trên do amidan sưng to; viêm gan, ảnh hưởng đến chức năng gan; viêm não, gây tổn thương hệ thần kinh trung ương; viêm cơ tim, ảnh hưởng đến hoạt động của tim; thiếu máu tan máu hoặc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, ảnh hưởng đến khả năng đông máu của cơ thể; hội chứng thực bào máu, một biến chứng hiếm nhưng có thể đe dọa tính mạng.

Triệu chứng nhiễm virus Epstein-Barr ở trẻ

Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng của nhiễm virus EBV ở trẻ thường bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Một số dấu hiệu phổ biến bao gồm:

Sốt cao: Nhiệt độ cơ thể có thể dao động từ 38-40°C, kéo dài từ 1-2 tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Triệu chứng ở vòm họng: Nghẹt mũi, thở bằng miệng, amidan họng sưng đỏ, có dịch tiết màu trắng.

Sưng hạch bạch huyết: Hạch ở cổ có thể sưng to, gây khó chịu hoặc thậm chí chèn ép các tĩnh mạch, dẫn đến phù nề mí mắt.

Gan lách to: Một số bệnh nhân có biểu hiện tổn thương gan với mức transaminase tăng cao.

Phát ban: Khoảng 15-20% trẻ em có thể bị phát ban khi nhiễm virus.

Biến đổi tế bào máu: Khi xét nghiệm máu, có thể thấy số lượng tế bào lympho tăng cao bất thường.

Một loại virus hơn 90% người lớn mắc phải chỉ thông qua một hành động thân mật sau: Cần cẩn trọng khi thực hiện hành động này với trẻ em- Ảnh 2.

Phòng ngừa nhiễm virus Epstein-Barr

Do virus EBV lây truyền chủ yếu qua đường nước bọt, biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với trẻ bằng các hành động có thể làm lây lan virus.

Các chuyên gia khuyến cáo người lớn không hôn miệng hoặc tay trẻ một cách tùy tiện; tránh nhai thức ăn trước khi cho trẻ ăn; hạn chế dùng chung đồ ăn, ly, thìa với trẻ; rửa tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với trẻ, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi; tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ bằng cách duy trì chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung vitamin và khuyến khích trẻ vận động.

Đặc biệt, nếu trẻ có các dấu hiệu như sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, sưng hạch bạch huyết, đau họng hoặc biểu hiện bất thường về gan, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.

Vietnam Airlines triệu tập gấp ĐHĐCĐ, bàn 2 chuyện cực kỳ quan trọng

Vietnam Airlines triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 15/5 để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và dự án trị giá gần 93.000 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cơ hội ngàn năm hay thách thức thế kỷ?

"Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội ngàn năm có một, nhưng nếu không sẵn sàng, nó cũng có thể là thách thức thế kỷ đối với ngành xây dựng Việt Nam nói chung và nhà thầu trong nước nói riêng" - ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam - cho hay.

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).