Một DN vốn 9.000 tỷ được chọn để nộp hồ sơ khai thác mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, nơi tỷ phú Trần Đình Long từng muốn tham gia
Một doanh nghiệp vừa được Bộ Công Thương lựa chọn là đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác mỏ sắt Thạch Khê, nơi có trữ lượng ước tính khoảng 544 triệu tấn quặng.
Bộ Công Thương vừa ban hành thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Một doanh nghiệp đã được lựa chọn để thực hiện bước thủ tục này. Trước đó, ngày 17/9/2026, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ mang mã số G10.19-260917-101407 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.
Sau quá trình xem xét và căn cứ kết quả thẩm định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương quyết định lựa chọn doanh nghiệp này để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác quặng sắt tại mỏ Thạch Khê. Điều này chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác.
Mỏ sắt Thạch Khê được phát hiện năm 1960, nằm trên địa bàn huyện Thạch Hà cũ, cách trung tâm TP. Hà Tĩnh cũ khoảng 8 km và cách bờ biển khoảng 1,6 km. Với trữ lượng ước tính 544 triệu tấn, Thạch Khê được đánh giá là mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê từng được triển khai từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 14.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2011, dự án phải tạm dừng do nhiều vấn đề liên quan đến công nghệ khai thác, điều kiện địa chất, phương án vận chuyển quặng, hiệu quả kinh tế và tác động môi trường.
Sau nhiều năm đình trệ, đầu tháng 5/2026, Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm những tồn tại liên quan đến dự án trong năm 2026.
Mỏ sắt Thạch Khê từng thu hút sự quan tâm của Tập đoàn Hòa Phát. Tháng 5/2026, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đề xuất liên danh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), THACO và các doanh nghiệp lớn khác để nghiên cứu triển khai dự án.
TKV thông qua Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) là đơn vị triển khai dự án từ năm 2008, với số vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng trước khi dự án đình trệ. Năm 2023, tập đoàn này tiếp tục đề xuất phương án khai thác 41,8 triệu tấn quặng trong 10 năm nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của tỉnh Hà Tĩnh.
Doanh nghiệp được lựa chọn vừa tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 80%.