Một DN Việt Nam muốn một mình nuốt trọn siêu thị Big C lớn nhất Hà Nội

06/04/2016 16:09 PM | Kinh doanh

Sở hữu 35% cổ phần tại Big C Thăng Long, Công ty Thăng Long GTC mới đây đã ngỏ ý muốn mua nốt 65% còn lại, nhằm mục đích sở hữu toàn bộ đại siêu thị Big C Thăng Long.

Siêu thị Big C Thăng Long là liên doanh giữa Công ty TNHH Nhà nước MTV Thăng Long GTC (Thăng Long GTC) và Công ty Vindemia SAS, với số vốn điều lệ 30 triệu USD. Tỷ lệ góp vốn của Big C Thăng Long GTC trong liên doanh là 35%, còn đối tác nước ngoài góp 65%. Đây là công ty liên doanh đầu tiên mở Đại siêu thị Big C tại Hà Nội.

Với việc ngỏ ý mua lại toàn bộ 65% từ đối tác, Thăng Long GTC là đơn vị đầu tiên có động thái cạnh tranh để mua lại phần vốn góp của Casino Group trong vai trò là đối tác liên doanh. Nếu thành công, thương vụ này sẽ đưa Big C Thăng Long trở thành doanh nghiệp bán lẻ 100% vốn Việt Nam.

Câu trả lời chính thức của Tập đoàn Casino cho đề nghị mua của Thăng Long GTC sẽ có vào cuối tháng 4/2016.

Big C Thăng Long, là một trong những siêu thị có hiệu quả kinh doanh tốt nhất cả nước và được các chuyên gia trong ngành bán lẻ nhận xét là "khó có nổi một thành công thứ 2".

Về phía Thăng Long GTC, 35% cổ phần sở hữu của DN này tại Big C Thăng Long chính là quỹ đất. Ngành nghề chính của DN này là du lịch Lữ hành trong nước và quốc tế, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ, xuất nhập khẩu, xây dựng và bất động sản.

Ngoài đất ở Big C Thăng Long, Thăng Long GTC còn sở hữu nhiều quỹ đất vàng khác như khách sạn Hilton Hanoi Opera; Inter Continental Westlake Hanoi… và sở hữu cổ phần tại các dự án này tương tự như trên.

Bên cạnh việc liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài, Thăng Long GTC còn chủ động đầu tư chuỗi Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn quốc tế mang tên Eastin Easy GTC và thuê Tập đoàn quản lý Khách sạn Absolute (Thái Lan) quản lý.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM