Masan, Co.op mart cũng tham gia đấu giá mua BigC Việt Nam

17/03/2016 11:55 AM | Kinh doanh

Nguồn tin thân cận cho thấy BigC Việt Nam có thể được định giá trên 1 tỉ euro.

Đấu giá BigC Việt Nam đang rất "nóng" trong những ngày qua. Phiên đấu giá diễn ra ngày 10/3 với sự góp mặt của 10 DN lớn. Trong đó, 3 cái tên tâm điểm là Aeon (Nhật Bản), TCC Holding (Thái Lan) và Central Group (Thái Lan).

Vừa qua, Aeon tuyên bố họ đang "tiến rất gần" tới chiến thắng khi đưa ra mức giá trên 800 triệu USD.

Phiên đấu giá còn có sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam. Hai DN được nhắc tới đó là Masan Group và Co.opmart. Trong đó, Co.opmart là DN lớn nhất trên thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay, còn Masan là một trong những tập đoàn đa ngành có quy mô lớn nhất Việt Nam.

"Sau khi vòng đấu giá đầu tiên diễn ra, Casino (chủ BigC Việt Nam) sẽ tiến hành đánh giá lại và sẽ chọn ra khoảng 5 công ty để bắt đầu tiến hành thẩm định. Thông tin chính thức về người dành quyền sở hữu BigC Việt Nam sẽ được công bố vào giữa tháng 4 này", một nguồn tin thân cận cho biết.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, có "khá nhiều" DN trả giá BigC Việt Nam cao hơn 1 tỉ euro, cao hơn mức 800 triệu USD của Aeon.

Về phía Casino, tập đoàn này hiện đang bán tài sản tại châu Á, Mỹ Latin để trang trải nợ nần và dồn sức vào hoạt động kinh doanh tại Pháp giữa bối cảnh chi tiêu tại thị trường quê nhà này đang suy yếu. Trong tháng 2, Casino đã bán Big C Thái Lan cho TCC Holding với giá 3,1 tỉ euro.

Dự tính, Casino sẽ thu về khoảng 5 tỉ euro từ việc bán các tài sản ở những thị trường không trọng điểm.

Trang Lam

Cùng chuyên mục
XEM