Một công ty chứng khoán bất ngờ hạ kế hoạch năm 2023 vào "phút chót"

13/12/2023 16:25 PM | Kinh doanh

Chỉ còn hơn nửa tháng sẽ kết thúc năm 2023, Chứng khoán Agriseco đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu và chi phí hàng chục phần trăm.

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR) đã công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, Agriseco giảm chỉ tiêu doanh thu từ 440 tỷ xuống 360 tỷ (giảm 18%) và chi phí từ 258 tỷ xuống 178 tỷ đồng (giảm 31%), trong khi giữ nguyên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 182 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 6%.

Về tình hình kinh doanh, riêng trong quý 3/2023, tổng doanh thu của Agriseco gần 100 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống gần 27 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 272 tỷ đồng, lãi trước thuế tăng 12% lên hơn 140 tỷ đồng. So với kế hoạch sau điều chỉnh, Agriseco đã thực hiện được lần lượt 76% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý 3/2023, dự nợ cho vay của Agriseco ở mức 1.120 tỷ đồng. Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý tại ngày cuối quý có số dư 456 tỷ đồng.


Theo Tuệ Giang

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Thái Lan báo động toàn quốc: Thủ tướng cảnh báo khẩn cấp về dư chấn tiềm ẩn sau động đất

Thủ tướng Thái Lan đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp toàn quốc, đề nghị người dân cảnh giác với dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất trưa nay, với khả năng tái diễn trong vòng 24 giờ.

Chuyên gia Food Apps cảnh báo: Người bán hàng trên GrabFood hay ShopeeFood đang “bỏ quên” tài xế giao hàng

Tài xế giao hàng không chỉ đơn thuần là người vận chuyển hàng hóa, họ còn là bộ mặt đại diện của người bán trong mắt khách hàng, chuyên gia Food Apps Trần Quang Sang đánh giá.

Từng bắt CEO Lei Jun của Xiaomi uống rượu bồi tội cách đây 10 năm, Chủ tịch Samsung hiện phải sang ‘nài nỉ’ hãng điện thoại Trung Quốc giúp đỡ làm xe điện

Người Trung Quốc có câu ’30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây’ là để ám chỉ đến những trường hợp như của CEO Lei Jun, từ kẻ phải đi bồi tội cho đến người cười chiến thắng sau này.