'Món ăn tuổi thơ' đậu phộng Tân Tân nợ thuế hơn 66 tỷ đồng
Theo thông tin từ cơ quan thuế, Tân Tân đang nợ thuế với số tiền hơn 66,5 tỷ đồng. Đây là thương hiệu quen thuộc với rất nhiều gia đình Việt Nam.
Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 4.125 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm tháng 8/2026. Số tiền tổng cộng lên tới hơn 11.930 tỷ đồng.
Trong danh sách nêu trên, có Công ty CP Tân Tân (phường Đông Hoà, TP.HCM). Đây là doanh nghiệp rất nổi tiếng với thương hiệu đậu phộng Tân Tân.
Theo thông tin từ cơ quan thuế, Tân Tân đang nợ thuế với số tiền hơn 66,5 tỷ đồng (số tiền chuyển khoản thanh toán khoá sổ tháng 8/2026).
Đậu phộng Tân Tân quen thuộc với rất nhiều gia đình Việt Nam. Đây là món quà vặt từng được nhiều người yêu thích.
Được thành lập năm 1984, tới năm 1997, Tân Tân xây dựng nhà máy và văn phòng mới tại tỉnh Bình Dương (cũ) với diện tích trên 45.000m2.
Vào thời kỳ đỉnh cao, Tân Tân có hơn 140 nhà phân phối và hơn 40.000 điểm bán lẻ ở hầu hết siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước.
Tân Tân còn xuất khẩu đến rất nhiều thị trường như: Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc ...
Với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng, Công ty CP Tân Tân do ông Trần Quốc Tân (sinh năm 1963) sáng lập. Ông Tân cũng là Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Vào tháng 1/2024, dữ liệu cho thấy, cá nhân Lê Hồng Phương (sinh năm 1958, TP.HCM) đã chính thức đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Tân Tân thay cho ông Trần Quốc Tân.
Hồi tháng 4/2026, Toà án Nhân dân khu vực 16 TP.HCM (kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Nhân dân TP.Thuận An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tân Tân) tổng cộng 3 năm 9 tháng tù.
Trong đó bị cáo Tân bị phạt tội "không chấp hành bản án" 1 năm 3 tháng tù và tội "trốn thuế" 2 năm 6 tháng tù. Cùng bị xét xử, hai bị cáo là bà Châu Ngọc Phụng (vợ bị cáo Tân) và Trần Quốc Tuấn (em trai bị cáo Tân) bị tuyên phạt về tội "không chấp hành bản án" với mức án 9 tháng tù.
Trên thực tế, vụ án liên quan tới người sáng lập thương hiệu đậu phộng trứ danh Tân Tân cùng các cá nhân khác đã kéo dài từ hơn 10 năm trước.
