Ông Lê Phước Vũ lần đầu tiên nói về chương trình “Mái ấm gia đình Việt”
Theo Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, doanh nghiệp tuyệt đối không để người khác ngộ nhận việc lợi dụng lòng từ thiện của mọi người để tư lợi.
Ông Lê Phước Vũ tại Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026). (Ảnh: Trần Chung).
Trao đổi với phóng viên sau khi đi khảo sát thị trường các gian hàng ở Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) đang diễn ra tại TP.HCM, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen cho biết: Doanh nghiệp sẽ cố gắng duy trì chương trình “Mái ấm gia đình Việt” đều đặn và lâu nhất có thể để phục vụ đại chúng.
Theo ông, quan điểm của Tập đoàn là làm thật. Trong đó, nhân vật được giúp có hoàn cảnh gia đình thật và không có gì là diễn ở trong chương trình.
Chương trình được làm nhằm giúp đỡ nhân vật vượt qua nghịch cảnh. Do đó, ông Vũ khẳng định, trong quá trình thực hiện “Mái ấm gia đình Việt”, ban tổ chức chương trình không nhận tiền. Đây là nguyên tắc "cấm kỵ". Một là cho số tài khoản gia đình nhân vật, hai là khán giả cho tiền trực tiếp tại trường quay.
“Chúng tôi tuyệt đối không để người khác ngộ nhận việc lợi dụng lòng từ thiện của mọi người để tư lợi. Tập đoàn làm rất kỹ việc này”, Chủ tịch Hoa Sen nói trong lần đầu tiên chia sẻ với báo chí về chương trình.
Trải qua 4 năm ghi hình, một số nhân vật năm đầu tiên của “Mái ấm gia đình Việt” đã bước sang năm thứ tư đại học. Ông Vũ cho biết thêm, một số em có nguyện vọng quay lại làm việc tại Tập đoàn nhưng cần hoàn thành việc học để ra trường.
Tuy nhiên, phía Tập đoàn cũng có thông báo tới các nhân vật, nếu vì điều kiện hoàn cảnh mà không thể tiếp tục học, muốn xin việc làm thì Hoa Sen sẽ ưu tiên cho nhân vật vào làm với vị trí và trình độ tương ứng của các em.
Phát sóng số đầu tiên vào ngày 5/10/2022, “Mái ấm gia đình Việt” là một chương trình truyền hình thực tế nói về các hoàn cảnh gia đình khó khăn trên mọi miền cả nước.
Ban đầu, chương trình tập trung vào các gia đình chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, đặc biệt là những em nhỏ mất cha hoặc mẹ. Sau đó, phạm vi được mở rộng sang các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em cần sự hỗ trợ về kinh tế, giáo dục và điều kiện sinh hoạt.
Sau 4 năm, chương trình này vừa cán mốc 10 tỷ lượt xem trên các nền tảng số.
Ước tính, chỉ tính riêng tổng số tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen cho các nhân vật trong chương trình là khoảng 22 tỷ đồng. Chưa tính số tiền quyên góp hơn 60 tỷ đồng của các nghệ sỹ và mạnh thường quân.
Một chương trình Mái ấm gia đình Việt.
Về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu niên độ tài chính 2025-2026 (từ 1/10/2025-30/6/2026), Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) đạt 568 tỷ đồng lợi nhuận, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ, tương đương giảm 79 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía HSG, một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế là chi phí tài chính tăng 107 tỷ đồng, tương ứng tăng 52%. Trong đó, chi chi phí lãi vay tăng 143 tỷ đồng, tương ứng tăng 104%.
Kết thúc niên độ tài chính 2024-2025, HSG đạt doanh thu thuần hơn 36.500 tỷ đồng, giảm khoảng 2.700 tỷ đồng so với niên độ trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 735 tỷ đồng, tăng 42,8% so với cùng kỳ.
Kết quả trên có được do lợi nhuận gộp tăng 256 tỷ đồng, tương ứng tăng 6%; chi phí bán hàng giảm 236 tỷ đồng, tương ứng giảm 7%.
Theo Báo cáo quản trị 2025, ông Lê Phước Vũ đang nắm giữ 16,96% tỷ lệ sở hữu vốn tại Tập đoàn Hoa Sen.
Cách đây 5 năm, vào năm 2021, ông Vũ từng tuyên bố về mong muốn xuất gia sau năm 2026 và rút khỏi hoạt động kinh doanh của Hoa Sen. Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch này của ông có sự thay đổi.