Mối quan hệ ngầm giữa thái giám và phi tần hậu cung: Lén lút sau lưng hoàng đế, đó là gì?

02/04/2022 21:00 PM | Sống

Với sự gắn bó, hầu hạ thân cận của thái giám với phi tần trong hậu cung nên dần hình thành mối quan hệ ngầm, đó là gì?

Thời kỳ phong kiến ở Trung Quốc, hậu cung của các hoàng đế có hàng ngàn các phi tần, cung nữ xinh đẹp. Vì thế việc phải quản lý phi tần hậu cung cũng khiến cho hoàng đế rất đau đầu. Nhờ sự xuất hiện của các thái giám đã giúp cho hoàng đế giải quyết được rất nhiều những vấn đề trong hậu cung.

Các thái giám được phân công phục vụ ở bên cạnh hoàng đế, hoàng gia và đặc biệt là bên cạnh các phi tần hậu cung. Với sự gắn bó, hầu hạ thân cận của thái giám với phi tần trong hậu cung cổ đại dần dần hình thành mối quan hệ ngầm, đó là gì?

Thái giám trong hậu cung xưa

Các thái giám vào thời phong kiến, đặc biệt thời nhà Minh có số lượng rất lớn, thể chế hoạn quan (thái giám) thời kỳ này lên đến hơn 90.000 người. Nhà Thanh đã cải cách thể chế hoạn quan cồng kềnh của nhà Minh, xây dựng hệ thống quản lý cung quy chặt chẽ.

Cấp bậc thái giám của nhà Thanh vô cùng nhiêm ngặt. Trong cung của triều đại nhà Thanh còn thành lập một cơ quan chuyên môn do các thái giám quản lý chính là "Kính sự phòng" hay còn gọi "Cung giám biện sự xứ".

 Mối quan hệ ngầm giữa thái giám và phi tần hậu cung: Lén lút sau lưng hoàng đế, đó là gì? - Ảnh 1.

Những thái giám vẫn có thể được giúp đỡ để vượt qua kỳ kiểm tra.

Quy định của hoàng cung là các tiểu thái giám trong cung, cứ 3 năm sẽ xem và 5 năm sẽ phải kiểm tra một lần xem phần thịt có nồi ra không. Thế nhưng việc tiến hành kiểm tra này vẫn có thể bị qua mặt dễ dàng. Bởi nếu những thái giám nào được các phi tần sủng ái, sẽ được các mỹ nhân này cho qua đợt kiểm tra một cách dễ dàng.

Những thái giám trước khi vào cung đã tiến hành tịnh thân. Vì vậy, mọi việc hàng ngày của các phi tần đều do các thái giám và cung nữ hầu hạ. Tuy đã phải tịnh thân nhưng bản chất thái giám vẫn là những người đàn ông.

Bởi vậy, trong một thời gian dài hầu hạ các phi tần, các thái giám rất có thể bị kích thích rất lớn. Mặt khác, nhờ việc hầu hạ các phi tần được sủng ái nên các thái giám cũng sẽ được hưởng phước. Nhưng những lúc này vẫn sẽ có một số thái giám bị kích thích không kiềm chế được mà thực hiện những hành vi không chuẩn mực với các phi tần.

Mối quan hệ có thể xảy ra giữa thái giám và phi tần hậu cung

Đặc biệt, việc thị tẩm hàng đêm của hoàng đế, các thái giám phải thực hiệc công việc để hoàng đế lật thẻ bài của phi tần. Do đó, phi tần muốn có cơ hội thị tẩm phải nhờ đến sự giúp đỡ của các thái giám rất nhiều. Lợi dụng điều này mà các thái giám này đã nảy sinh những ý đồ với phi tần.

Hơn nữa trong hậu cung rộng lớn, có hàng nghìn những phi tần, cung nữ xinh đẹp tài sắc vẹn toàn mong muốn được hầu hạ hoàng đế để tranh sủng. Nhưng hoàng đế thì chỉ có một, vì vậy có phi tần được sủng thì cũng có hàng ngàn các phi tần bị ghẻ lạnh nơi hậu cung. Họ phải chịu đựng cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo, bị ghẻ lạnh. Vì thế cũng có nhiều phi tần đã nảy sinh quan hệ giữa thái giám.

Mặc dù những thái giám trước khi vào cung có thể đã trải qua quá trình tịnh thân nghiêm ngặt. Nhưng do khi tịnh thân còn nhỏ tuổi và các kỹ thuật dùng tịnh thân lúc đó còn sơ khai nên vẫn có những thái giám có thể phát triển trở lại. Cho dù họ đã hoàn toàn được tịnh thân nhưng cũng có nhiều chiêu thức có thể làm hài lòng các phi tần.

Nhìn chung, việc nảy sinh quan hệ giữa thái giám và phi tần có thể nói rằng là điều không thể chấp nhận. Nhưng xét về bản chất, họ cũng là con người bình thường nên khó tránh khỏi được những tình cảm và ham muốn cá nhân. Bản thân họ trong xã hội xưa bị đẩy vào những hoàn cảnh éo le, có phần đáng thương.

Theo Nguyễn Lành

Cùng chuyên mục
XEM