Mở nhiều đợt truy quét đột xuất: Tiếp tục phát hiện loạt sai phạm nghiêm trọng của các hộ kinh doanh, hàng nghìn sản phẩm bị tạm giữ, tiêu hủy
Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước tiếp tục mở các đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra hộ kinh doanh
Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), trước diễn biến phức tạp của tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đặc biệt đối với các mặt hàng thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Cụ thể, những ngày đầu tháng 4/2026, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra đột xuất 7 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm tại phường Sơn Trà (2 cơ sở) và phường Hội An (5 cơ sở).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gồm: 295 túi xách giả mạo các nhãn hiệu GUCCI, CHANEL, HERMÈS, FENDI; 27 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu NIKE. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định gần 178 triệu đồng.
Các Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật; hoàn thiện hồ sơ trình Đội trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở lợn không xuất trình giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
Tại Cao Bằng, mới đây, lực lượng quản lý thị trường phát hiện các xe ô tô tải mang biển kiểm soát 97A -100.71 do lái xe H.M.T, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên điều khiển đang trên đường vận chuyển 9 con lợn vào địa bàn tỉnh Cao Bằng để tiêu thụ.
Lái xe khai nhận thu mua số lợn trên từ xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên chở vào tỉnh Cao Bằng để bán kiếm lời. Đồng thời, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển vào địa bàn tỉnh.
Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi tỉnh thực hiện cách ly và lấy mẫu máu để xét nghiệm virus dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm thịt ức gà không hóa đơn chứng minh nguồn gốc tại một hộ kinh doanh ở Thái Nguyên
Tại Thái Nguyên, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do bà N.T.L làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang buôn bán hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tang vật vi phạm gồm 400kg thịt ức gà được đóng trong 11 túi nilon hút chân không. Qua kiểm tra, toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng theo giá niêm yết khoảng 20,8 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.L khai nhận đã thu mua số hàng trên từ các cá nhân bán hàng lưu động trên thị trường, sau đó vận chuyển về để tiêu thụ kiếm lời. Toàn bộ số thực phẩm không có giấy tờ hợp lệ theo quy định.
Đội Quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L về hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Từ năm 2016 đến tháng 3/2026, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 812 nghìn vụ, phát hiện, xử lý 578 nghìn vụ vi phạm; tổng số thu từ xử phạt vi phạm hành chính là hơn 4.400 tỷ đồng.
Trong năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ tập trung phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.