Quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo thực phẩm bán trong nhóm chung cư
Quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo hoạt động bán thực phẩm trong các nhóm kín, nhóm chung cư diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát.
Quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo hoạt động bán thực phẩm trong các nhóm kín, nhóm chung cư diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát.
Càng gần Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em tại Nghệ An càng sôi động. Bên cạnh sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, không ít mặt hàng thiếu thông tin nguồn gốc, dấu hợp quy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ.
Lực lượng chức năng Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, thu giữ hơn 3.300 bánh Trung thu và nhiều hàng hóa nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Các vi phạm phổ biến là vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, sản phẩm nhập lậu không có hóa đơn chứng từ.
Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước tiếp tục mở các đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện cơ sở của 2 hộ kinh doanh phân bón tại tỉnh Cao Bằng đang bày bán 2.500 kg phân đạm Trung Quốc nhãn hiệu JianFeng nhập lậu.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa chuyển hồ sơ sang công an truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng sản xuất hơn 89 tấn phân bón giả tại địa phương.
Những hàng hóa vi phạm phổ biến là mặt hàng thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.
Tang vật buộc phải tiêu hủy tại tiệm vàng này là 3 sản phẩm vòng đeo tay giả mạo nhãn hiệu Chanel.
Đây là những sai phạm phổ biến mà các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh thường mắc phải.
Năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã xử lý hơn 23.000 vụ vi phạm, tập trung vào hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Bước sang năm 2026, lực lượng xác định tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh mô hình tổ chức mới.
Đại diện cơ quan chức năng cho biết nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ nằm rải rác trên cả nước gây khó khăn cho quản lý chất lượng sản phẩm.
Đội QLTT số 1, Cục QLTT TP.Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại khu đấu giá Đồng Danh - Đồng Cộc, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, phát hiện và thu giữ hơn 7.000 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu ZARA.
Trong 2 ngày 23 và 24/10 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an phường Bãi Cháy kiểm tra, xử lý 8 nhà hàng ăn uống, xử phạt và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trên 100 triệu đồng.
Đây là vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm.
Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc trên địa bàn cả nước.
Toàn bộ lô hàng bị lực lượng chức năng kiểm tra đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Hai cơ sở này có địa chỉ kinh doanh tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Lực lượng chức năng cả nước vẫn tiếp tục ra quân kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.