Vicostone bị xử phạt và truy thu thuế hơn 260 triệu đồng
Do đã có các hành vi khai sai thuế, Vicostone bị xử phạt và truy thu thuế gần 260,9 triệu đồng.
Do đã có các hành vi khai sai thuế, Vicostone bị xử phạt và truy thu thuế gần 260,9 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911… vừa bị truy thu thuế, cùng tiền phạt và tiền chậm nộp lên tới hơn 11 tỷ đồng.
Tổng số tiền phạt mà công ty phải nộp là 157,5 triệu đồng, tương ứng với hai hành vi vi phạm.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Chứng khoán Smartmind và Chứng khoán EVS, với tổng số tiền phạt 357,5 triệu đồng. Các vi phạm liên quan đến việc bố trí nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề, chậm công bố thông tin và báo cáo sai lệch tỷ lệ an toàn tài chính.
Đây là nội dung của Nghị định 339/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 26/8 vừa qua.
Liên quan đến vụ việc tập kết tro xỉ trái phép tại khu vực gần Nhà máy Điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã, Hà Nội), chính quyền địa phương cho biết đã xử phạt và hoàn thành việc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.
Doanh nghiệp khẳng định việc bị xử phạt vi phạm chỉ nằm ở nghĩa vụ báo cáo, không phải bán vượt hạn mức hay sai đối tượng.
Không phải mọi vi phạm về thuế, hóa đơn đều bị xử phạt. Quy định hiện hành nêu rõ 5 trường hợp được loại trừ xử phạt, trong đó có việc người nộp thuế chủ động khai bổ sung, nộp đủ thuế trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Phòng CSGT Lào Cai phát hiện 2 xe khách cùng chở quá 8 người trên Quốc lộ 4D, chủ xe và tài xế bị phạt tổng cộng 120 triệu đồng.
Elon Musk gây bàn tán với quan điểm mới về tiền.
Đây là nội dung từ Nghị định số 169/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc xử lý vi phạm bắt đầu từ ngày 27/8 và áp dụng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn.
Lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic bị xác định không đạt tiêu chuẩn về độ trong, vi phạm chất lượng mức độ 3.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Từng có một thời, chiếc áo Adidas giá 150.000 đồng, đôi giày Nike vài trăm nghìn đồng được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội với những cụm từ quen thuộc như "like auth", "rep 1:1", "super fake". Người bán không giấu, người mua cũng chẳng bận tâm. Nhưng mọi chuyện đang thay đổi.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Vinalink Group) tiếp tục vướng loạt sai phạm liên quan hoạt động bán hàng đa cấp và bị xử phạt 150 triệu đồng.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam với tổng số tiền 410 triệu đồng sau quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các vi phạm phổ biến là vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, sản phẩm nhập lậu không có hóa đơn chứng từ.
Theo chuyên gia thuế, hiện chưa căn cứ để xử phạt hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng nếu xuất hóa đơn điện tử. Ngoài ra, cơ quan thuế cần có hướng dẫn đồng bộ, linh hoạt hơn đối với hộ kinh doanh.
Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước tiếp tục mở các đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.