Miền Bắc đón không khí lạnh, thời tiết dễ chịu và bớt oi nóng

20/09/2016 20:11 PM | Xã hội

Hiện khối không khí lạnh yếu giúp nền nhiệt các khu vực giảm nhẹ, trời nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm khiến tiết trời ít oi bức. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ giảm, xuất hiện mưa rào và rải rác.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện khối không khí lạnh yếu và khô đã di chuyển xuống nước ta và hiện đang tăng cường về phía Đông Nam.

Nền nhiệt ban ngày tại thủ đô Hà Nội được dự báo không vượt quá 32 độ C, ban đêm lui về mức 24-25 độ C.

Thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới. Nguồn: Trung tâm dư báo khí tượng thủy văn trung ương.
Thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới. Nguồn: Trung tâm dư báo khí tượng thủy văn trung ương.

Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn khu Đông Bắc từ 1-3 độ C, phổ biến 29-32 độ, ban đêm từ 23-26 độ C.

Tại miền Trung do xuất hiện hình thế gây mưa mới là dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên từ đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nền nhiệt ban ngày cao nhất không quá 32 độ C.

Miền Bắc đón không khí lạnh. Ảnh minh họa.
Miền Bắc đón không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đợt không khí lạnh lần này hoạt động yếu và chủ yếu gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có mưa dông.

Ngoài ra, ở phía Bắc, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên từ chiều tối nay (20/9), ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8 và mưa dông mạnh; sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cùng chuyên mục
XEM